Bãi biển nhân tạo Paris mở cửa đón khách du lịch hè

Sáng 20/7 Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo đã khai trương các bãi biển nhân tạo tại Paris để chào đón du khách trong mùa du lịch hè 2015.

Cũng giống như mọi năm, ba địa điểm quen thuộc được cải tạo bằng cách phủ cát để trở thành bãi biển giữa lòng thành phố Paris thơ mộng gồm sân trước Tòa thị chính Paris, đường Georges Pompidou chạy ven bờ sông Seine và lưu vực Villette phía Bắc thành phố.

Bãi biển nhân tạo dọc bờ sông Seine kết hợp với các chuyến dạo chơi trên du thuyền luôn hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.


Những du khách đầu tiên đến tham quan bãi biển nhân tạo Paris.


Đây là năm thứ 14 chính quyền thành phố Paris tiến hành xây dựng các bãi biển nhân tạo nhằm tạo không gian nghỉ ngơi thư giãn trong những ngày hè nóng nực cho người dân Paris đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Năm nay, các bãi biển nhân tạo trước Tòa thị chính Paris và đường Georges Pompidou sẽ mở cửa từ ngày 20/7 đến 16/8, riêng thời gian hoạt động của bãi biển tại lưu vực Villette sẽ kéo dài thêm một tuần, đến ngày 23/8.

Để biến các con đường ven sông thành bãi biển, chính quyền thành phố Paris đã cho vận chuyển 5 .000 tấn cát tinh lọc, trồng 130 cây trong đó chủ yếu là cây cọ, lắp đặt hàng trăm chiếc ô chống nóng. Hệ thống vòi phun hơi nước nhằm mang đến cảm giác mát mẻ cho du khách sau khi tắm nắng cũng được lắp đặt dưới chân Cầu Mới.

Toàn bộ công việc xây dựng và lắp ráp được hoàn thành bởi các nhà thầu trong thời gian 4 ngày. Để hoàn thành được khối lượng công việc đó, nhiều hạng mục đã được công nhân thực hiện vào ban đêm.

Do Paris đăng cai Hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc vào cuối năm nay nên toàn bộ quy trình xây dựng và lắp đặt được thực hiện trên cơ sở thực hiện các cam kết về phát triển bền vững. Cụ thể, cây cối, cát và các loại vật liệu được vận chuyển bằng sà lan theo đường sông.

Công ty Lafarge chịu trách nhiệm vận chuyển cát cho biết đã sử dụng một tàu kéo 4 sà lan vượt qua chặng đường 175 km trong thời gian hai ngày. Hình thức vận chuyển thân thiện với môi trường này cho phép thay thế 250 chuyến xe tải và thải ra khí CO2 ít hơn ba lần so với việc sử dụng xe tải.

Một áp phích quảng cáo bãi biển nhân tạo tại Paris cùng các hoạt động vui chơi giải trí đi kèm trong mùa hè 2015.


Vòi nước sạch phục vụ người dân trên bãi biển nhân tạo.


Trong một thông cáo, Tòa thị chính Paris cho biết cát sử dụng cho các bãi biển nhân tạo được khai thác từ vùng Normandie, có màu trắng sáng. Trong quá trình sử dụng, công tác vệ sinh cát được thực hiện hàng tuần gồm ba công đoạn: loại bỏ các tạp chất lớn, làm sạch bằng hơi nước hai lần để diệt vi khuẩn và cuối cùng là được phân tích vệ sinh bởi các phòng thí nghiệm của thành phố.

Sau khi các bãi biển nhân tạo được tháo dỡ, giống như mọi năm, cát được tái chế để sử dụng trong các công viên, trường đua ngựa, các rạp xiếc hoặc trong xây dựng.

Phát biểu tại lễ khai trương sáng ngày 20/7, bà Anne Hidalgo bày tỏ niềm vui và niềm tự hào khi thêm một lần nữa các bãi biển Paris lại mang đến mùa hè sảng khoái và thư giãn cho người dân, nó cho phép người dân Paris được đi biển mà không cần phải rời khỏi thành phố quê hương.

Trẻ em thỏa thích xây các lâu đài trên cát.


Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao đa dạng như bóng đá, bóng chuyền bãi biển, bowling, chèo thuyền, các buổi khiêu vũ và hòa nhạc công cộng sẽ tạo thành bữa tiệc thể thao và văn hóa cho bất kỳ những ai có mặt tại bãi biển Paris vào dịp hè năm nay.

Sau 14 năm hoạt động, các bãi biển nhân tạo thực sự là một điểm nhấn du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Các bãi biển kết hợp với không gian văn hóa và nghệ thuật trong khu vực trung tâm thành phố như các chuyến dạo chơi bằng tàu trên sông Seine, tham quan bảo tàng Louvre, tháp Eiffel hay nhà thờ Đức Bà Paris cách đó không xa tạo thành chuỗi khám phá thú vị cho du khách.

Đây cũng là lý do giải thích con số gần 5 triệu du khách hàng năm đến vui chơi hoặc tham quan các bãi biển nhân tạo Paris.

Tin, ảnh: Bích Hà (TTXVN)
Siêu thị Pháp đem thực phẩm thừa làm từ thiện
Siêu thị Pháp đem thực phẩm thừa làm từ thiện

Thực phẩm thừa, không bán được và chưa bị hỏng tại các siêu thị trên toàn nước Pháp sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện hoặc tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hay phục vụ trồng trọt thay vì bị đem đi tiêu hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN