Angela Merkel - người phụ nữ của chính trường

10 năm về trước, ngày 22/11/2005, bà Angela Merkel được bầu làm Thủ tướng CHLB Đức và trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này.


Nữ Thủ tướng sinh ngày 17/7/1954 tại Hamburg.

Bà Merkel có bằng cử nhân hóa học lượng tử, ngoài ra bà còn có thể nói trôi chảy tiếng Nga.

Bà Angela Merkel khi đảm nhận chức vị Bộ trưởng Liên bang Đức về Môi trường năm 1998.

Bà Angela Merkel giữ chức vị Chủ tịch Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức (CDU).

Ứng viên Thủ tướng Đức Angela Merkel và phu quân Joachim Sauer năm 2005.

Bà Merkel tuyên thệ nhậm chức vụ Thủ tướng ngày 22/11/2005.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Merkel trong cuộc gặp của nhóm G20 tại Saint-Peterburg.

Thủ tướng Merkel và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong cuộc gặp tại lâu đài Elmau ở Đức.

Nữ Thủ tướng tiến hành cuộc họp hàng tuần của nội các tại Berlin.

Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt và Thủ tướng Đan Mạch Mark Rutte bơi thuyền trên hồ trong dinh thự mùa hè Reinfeldt ở đông-nam Stockholm, Thụy Điển.


Theo Sputnik
Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel sụt giảm
Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel sụt giảm

Kết quả một cuộc khảo sát mà truyền thông Đức vừa mới công bố cho thấy, tỷ lệ cử tri nước này ủng hộ nữ Thủ tướng Angela Merkel đã sụt giảm lần đầu tiên trong nhiều tháng qua trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư chưa có lối thoát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN