Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chuyến tàu “The Hanoi Train” (hay còn gọi là 'Hà Nội 5 cửa ô') sẽ đưa du khách vào một hành trình văn hóa, khám phá những giá trị lịch sử và đương đại của Thủ đô.
Lượng ô tô và xe máy từ các tỉnh miền Tây quay trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương... sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ khá đông khiến nhiều tuyến đường quốc lộ, cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài.
Ngày 2/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 150.512 lượt hành khách, trong đó đa số trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngay từ sáng sớm 2/2/2025 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người dân đã sử dụng xe máy để trở lại Thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.
Tối 1/2/2025 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), tại khu phố Xuân Ổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh diễn ra lễ khai hội làng Xuân Ổ - phiên chợ Âm dương.
Ghi nhận chiều tối 1/2, giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô lưu lượng phương tiện tăng cao, một số tuyến đường ùn dài kéo dài hướng vào trung tâm thành phố.
Chiều 1/2/2025 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), nhiều người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc đã quay trở lại Hà Nội sớm, dù còn một ngày nữa mới hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Ngày 1/2 (tức Mồng 4 Tết Ất Tỵ 2025), hai quả pháo khổng lồ dài 5,8m và 6m, đường kính hơn 1m được rước quanh làng, thu hút hàng nghìn người tham dự tại lễ hội phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh).
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, chợ Tịnh Biên (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp, thu hút du khách từ khắp nơi ghé thăm và mua sắm. Nằm sát biên giới, khu chợ nổi tiếng với đặc sản địa phương như thốt nốt tươi, đường thốt nốt, trái cây, các loại khô, mắm cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng như giày dép, quần áo, vải vóc, mỹ phẩm… tạo nên không khí sôi động, rộn ràng trong những ngày đầu xuân.
Sáng 1/2/2025 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), đông đảo người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đi lễ đầu năm để cầu mong gia đình hạnh phúc, bình an, nhiều sức khỏe, công danh thành đạt.
Từng đàn cò trắng chao nghiêng trên bầu trời rồi đáp xuống những cánh đồng xanh mướt vùng Bảy Núi (An Giang), vẽ nên bức tranh đồng quê yên bình và thơ mộng của một vùng đất hoang sơ, thanh tĩnh của miền sông nước.
Trong ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), thời tiết khá mát mẻ nên rất đông người dân TP Hồ Chí Minh và du khách đã đến các khu du lịch để vui chơi giải trí, du Xuân.
Ngày 31/1/2025 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ) thời tiết tại thành phố Hà Nội nắng ấm sau những ngày gió lạnh, đông đảo người dân và du khách đã đến các khu du lịch, các điểm vui chơi công cộng để du Xuân, tận hưởng không khí Tết an lành và ấm áp.
Sáng 31/1 (tức mùng 3 Tết Ất Tỵ), rất đông người dân Hà Nội và du khách đã xếp hàng chờ mua vé vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với mong muốn có một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc.
Trong ngày mùng 2 (30/1) Tết Nguyên đán 2025, hàng nghìn người du xuân đổ về Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám.) Đây được coi là điểm đến đầu xuân để xin chữ và cầu mong những điều tốt đẹp.
Ngày 29 và 30/1 (Mùng 1 và Mùng 2 Tết), ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, rất đông du khách thập phương từ các nơi đổ về các địa điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) như Khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên), Khu di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc, Nhà mồ Ba Chúc, Cổng trời Tri Tôn (huyện Tri Tôn)… để du Xuân, chụp ảnh, xin lộc và cầu bình an đầu năm.
Ngày 30/1 (mùng 2 Tết), tiết trời tại TP Hồ Chí Minh nắng nóng nhưng khá đông người dân, du khách vẫn "đội nắng" tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Ất Tỵ 2025.
Do từ sáng người dân đi du Xuân tăng cao nên mật độ phương tiện qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng khu vực cầu Rạch Miễu.
Thăng Long tứ trấn là 4 di tích tiêu biểu, trấn giữ 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long xưa, gồm các đền: Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên và Quán Thánh. Hơn một nghìn năm qua, 4 ngôi đền thiêng luôn giữ vị trí đặc biệt trong không gian văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội.
Trải qua thời gian và thăng trầm lịch sử, 5 cửa ô của kinh thành Thăng Long xưa là ô Quan Chưởng, ô Cầu Giấy, ô Cầu Dền, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa vẫn luôn trường tồn trong lòng người Hà Nội.
Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) được mệnh danh là trại rắn lớn nhất Việt Nam, từ lâu đã trở thành ngôi nhà của nhiều loài rắn, là điểm du lịch độc đáo với du khách trong nước và quốc tế.