Linh vật Xuân Bính Ngọ dũng mãnh xuất hiện ở cổng chính Đường hoa Nguyễn Huệ.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, xung quanh khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người tranh thủ dạo bước, chụp ảnh bên các linh vật ngựa Bính Ngọ được thiết kế công phu, tạo hình khỏe khoắn, mang thông điệp về khát vọng vươn mình của Thành phố trong năm mới. Dù chưa chính thức mở cửa, nhiều gia đình, bạn trẻ đã có mặt ở đây để lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của mùa Xuân.
Linh vật ngựa tại khu vực trung tâm của Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Linh vật ngựa chính cao 7m, dài 9m được đặt trên phần đế khi hoàn chỉnh có chiều cao tổng thể 11m.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ tối 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2/2026 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên mới, đồng thời đánh dấu bước đổi mới mạnh mẽ về cách tổ chức và trải nghiệm.
Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” với linh vật ngựa thiết kế độc lạ đạt chiều cao 6,4m.
Hơn 100.000 giỏ hoa đủ chủng loại, đủ sắc màu tạo nên bức tranh Xuân rực rỡ trải dài khắp tuyến phố. Các đại cảnh, tiểu cảnh được bố trí hài hòa, kết hợp cùng linh vật ngựa độc đáo, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân. Không gian Tết truyền thống xen lẫn yếu tố hiện đại giúp đường hoa vừa giữ được nét quen thuộc, vừa mang hơi thở mới.
Dù chưa chính thức khai mạc nhưng Đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút sự quan tâm và yêu thích của người dân thành phố đến chụp ảnh check in.
Điểm nhấn đặc biệt của Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian - điều chưa từng có trong suốt 23 năm tổ chức. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống ánh sáng đồng loạt bật lên, biến toàn bộ tuyến phố thành sân khấu của lễ hội ánh sáng và công nghệ mapping hiện đại.
Đại cảnh “Rực rỡ miền ký ức” với điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m.
Các màn trình chiếu mapping dự kiến diễn ra vào ba khung giờ 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ mỗi tối; mỗi lần kéo dài khoảng 10 phút. Nội dung được xây dựng theo mạch truyện, mở đầu bằng hình ảnh mùa xuân với hoa và cánh én, tiếp nối là hình ảnh Tết Việt qua đèn kéo quân với hiệu ứng animation sinh động.
Những biểu tượng như TP Hồ Chí Minh, trống đồng - đại diện cho chiều sâu văn hóa truyền thống hiện lên sống động trước khi kết thúc bằng hình ảnh chim lạc tung cánh, gửi gắm thông điệp hội tụ năng lượng và khát vọng bay cao.
Khu vực tái hiện cảnh làng chài - hình ảnh vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bên cạnh đó, công nghệ AR (thực tế tăng cường) được bố trí tại khu vực cổng chào, cho phép du khách ghi lại những thước phim ấn tượng khi xem mapping. Chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập hiệu ứng trên nền tảng mạng xã hội, người xem có thể “mang” linh vật đường hoa về không gian riêng của mình, không bị giới hạn thời gian và địa điểm.
Linh vật ngựa trông khá ngộ nghĩnh trên đường hoa Nguyễn Huệ.
Không gian rực rỡ mừng Xuân và mừng Đảng bên trong đường hoa Tết.