Trong ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), thời tiết khá mát mẻ nên rất đông người dân TP Hồ Chí Minh và du khách đã đến các khu du lịch để vui chơi giải trí, du Xuân.
Chùa Châu Thới là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở tỉnh Bình Dương. Chùa có lối kiến trúc cổ kính, cùng vị trí độc đáo, khi tọa lạc trên ngọn núi Châu Thới. Nơi đây thu hút nhiều Phật tử, du khách đến tham quan vì có thắng cảnh đẹp và sở hữu nhiều hiện vật đặc sắc về Phật giáo.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tối 20/9/2024, tại sân khấu đền Bà Kiệu (không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm) khai mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 2, nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa và du lịch của Hà Nội - mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến với những nét đẹp độc đáo riêng.
Ngày 20/9, triều cường dâng cao kèm theo mưa lớn tại TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân phải vất vả di chuyển trong biển nước.
Cung Thiếu nhi sở hữu kiến trúc hiện đại, là dự án trọng điểm của Hà Nội, dự kiến khánh thành ngày 21/9.
Thẻ vé ảo áp dụng cho toàn bộ thẻ vé tháng và thẻ miễn phí đi xe buýt trên toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Hà Nội. Đặc biệt, hành khách có thể sử dụng hình thức thẻ ảo offline kể cả khi không có mạng internet.
Do ảnh hưởng của bão số 3, tại xóm Rằng, xã Cao Sơn (Đà Bắc, Hòa Bình) đã xuất hiện những dấu diệu cảnh báo về rủi ro sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ dân với 126 nhân khẩu cùng học sinh hai chi trường Mầm Non và Tiểu học.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/204), UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã xây dựng triển lãm 3D trực tuyến với tên gọi “Hỡi đồng bào Thủ đô”.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, mưa lớn, nước sông trong khu vực nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lên nhanh gây lụt lội diện rộng, nhiều trường học bị ngập ảnh hưởng đến việc đến trường và học tập của học sinh. Đoàn cơ quan TTXVN đã quyên góp, trao tặng đồ dùng học tập để giúp học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.
Trưa 20/9, cơn mưa kéo dài kèm theo gió lớn tại TP Hồ Chí Minh đã khiến nhiều cây xanh tét nhánh. Đáng chú ý, tại Quận 1, một cây me lớn đã bật gốc đè trúng nhiều phương tiện đang đậu trên vỉa hè.
Cơn bão số 3 đã gây ra trận lở đất kinh hoàng, làm 6 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 9 người tử vong, 3 người bị thương tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành và 11 người thiệt mạng ở xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 20/9/2024, thông tin từ Cục thủy lợi Việt Nam cho biết, nhận định của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn và các cơ quan khoa học (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hoàn lưu Cơn bão số 3 đã gây mưa, lũ ở thượng nguồn sông Mê Công kết hợp với triều cường nên mực nước sông Cửu Long dâng cao.
Quốc lộ 28 là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng. Trên tuyến quốc lộ này, ngành chức năng huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã ghi nhận 3 điểm sạt trượt tại đoạn đèo Cùi Chỏ đi qua xã Quảng Khê.
Hậu quả sau mưa bão để lại cho các doanh nghiệp tại Yên Bái hết sức nặng nề, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thủy điện, sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, chăn nuôi thủy sản.
Ngày 20/9, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh cho biết: Nếu thời tiết thuận lợi, ngày 21/9 sẽ chuyển 25 hộ dân trong thôn Làng Nủ đã mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt cao sang khu nhà tạm, nhằm đảm bảo an toàn.
Cơn lũ dữ ập xuống thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) khiến 13 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 xã Phúc Khánh vĩnh viễn không còn cơ hội quay trở lại lớp với bạn bè, thầy cô. Để đảm bảo việc học tập an toàn cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã gấp rút cải tạo các phòng ít sử dụng, phòng chức năng để đón 107 học sinh Làng Nủ về điểm trường chính ở nội trú, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt.
Khi cơn bão số 3 mới đổ bộ vào đất liền, chính quyền xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã vận động 17 hộ dân xóm Thượng, thôn Kho Vàng (đều là người Mông) di chuyển đến nơi an toàn đề phòng nguy cơ sạt lở.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới của tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và giúp dân phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn.
Trận sạt lở đất nghiêm trọng vào 13h30 phút ngày 9/9/2024, tại xóm Bản Cái (thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) đã vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 5 người chết, 13 người mất tích, 11 người bị thương.
Ngày 18/9/2024, tại huyện Sông Lô, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Ban chi huy quân sự huyện Sông Lô, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp (Binh chủng Tăng thiết giáp) cùng cán bộ, nhân dân, dân quân xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã xuống đồng thu hoạch hoa màu, gặt lúa bị ngập úng, ngã đổ sau bão.
Xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có 150 hộ dân, trong đó 122 hộ sinh sống dưới chân đồi Lủ Thao.