Chiều 31/12, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, các bến xe trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng hành khách tăng cao. Tại bến xe Giáp Bát, dòng người đổ về từ đầu giờ chiều, mang theo nhiều hành lý.
"Tết năm cùng" là 1 trong 3 cái Tết quan trọng trong một năm của cộng đồng người Dao, tục lệ này của người Dao quần chẹt ở Thanh Hóa vẫn lưu giữ rất nhiều nét văn hóa độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, tình đoàn kết của cộng đồng người Dao.
Để tăng giá trị của quả bưởi và phục vụ khách hàng chưng Tết, anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã chuẩn bị 350 cặp bưởi tạo hình thỏi vàng, giọt nước, hồ lô và khắc chữ “tài”, “lộc”…
Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố Bắc Giang liên tiếp phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong các trường tiểu học và mầm non. Tính đến hết ngày 5/1/2022, có 225 ca F0 của 7 trường tiểu học và mầm non liên quan đến chùm ca bệnh phát sinh tại Trường tiểu học Ngô Sỹ Liên (thành phố Bắc Giang). Ngày sau khi có kết quả xét nghiệm, các em nhỏ được đưa đến điều trị tại bệnh viện dã chiến.
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, số ca F0 liên tục tăng cao, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) triển khai thực hiện dự án "ATM Oxy" miễn phí để hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn oxy miễn phí cho các F0 đang điều trị tại nhà.
Những cây bưởi Diễn trĩu quả, vàng rực đang được các nhà vườn trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bày bán phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Quận Đống Đa (Hà Nội) đã chuyển cấp độ dịch từ vùng cam (nguy cơ cao) xuống vùng vàng (nguy cơ), do đó các trường THPT trên địa bàn có thể cho học sinh khối 12 tới trường học trực tiếp từ hôm nay, 4/1/2022, song phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn liên ngành của thành phố.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, người dân quay trở lại Thủ đô để làm việc, học tập.
Ngày 3/1 (tức ngày mùng 1/12 âm lịch), tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội), rất nhiều người dân đổ về đi lễ ngày mùng 1 cuối cùng của năm Tân Sửu.
UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Huyện Mê Linh có hơn 200 ha hoa các loại; trong đó tập trung chủ yếu ở xã Mê Linh và xã Đại Thịnh.
Từ 1/1/2022, quận Đống Đa cho phép các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được bán hàng, phục vụ tại chỗ, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Việc điều chỉnh các biện pháp hành chính diễn ra sau khi UBND thành phố Hà Nội xác định cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 của quận Đống Đa chuyển từ cấp độ 3 về cấp độ 2 (vùng vàng).
Trong không khí chào đón năm mới, cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trang trí làm đẹp các không gian ngôi làng. Đặc biêt, đồng bào cùng nhau chuẩn bị mâm cơm ngày Tết giới thiệu tới du khách tham quan.
Sáng 1/1/2022, ngày đầu tiên của năm mới 2022, đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh không đi du lịch xa mà chọn Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1) để cùng cả nhà vui chơi.
Những ngày qua, dịch COVID-19 tại Hà Nội có những diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới cao nên nhiều người hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn, người dân Hà Nội đón năm mới 2022 trong một bầu không khí yên ắng hơn so với mọi năm.
0 giờ ngày 1/1, tại ba bến cảng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu) tưng bừng tổ chức lễ đón mã hàng đầu năm 2022 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ thời khắc đầu tiên của năm mới.
Gạt bỏ những mối lo ngại về dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan trên toàn cầu, người dân thế giới hân hoan đón mừng Năm mới 2022.
Mặc dù Thành phố Hà Nội không tổ chức hoạt động countdown, biểu diễn văn nghệ chào đón năm mới như mọi năm do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng tối 31/12, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lưu lượng người đổ về vẫn khá tấp nập. Công tác phòng dịch được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm.
Tối 31/12, đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để vui chơi và chờ đón chương trình Countdown (đếm ngược) chào đón Năm mới 2022.
Do dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường nên năm nay, người dân Thủ đô Hà Nội đón một cái Tết dương lịch "đặc biệt". Những địa điểm công cộng như Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn... thường đông người chờ đón thời khắc chuyển giao thì nay đều vắng vẻ, không khí trầm lắng.
Chiều 31/12, ngày cuối cùng của năm 2021, nhưng tại các bến xe vẫn lâm cảnh đìu hiu, lượng hành khách thưa thớt. Tại các cửa ngõ cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc như mọi năm.