Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 20/1/2026, nhiều đồng chí lãnh đạo đến thăm, động viên các phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng.
Tết Âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc…
Ngày cuối tháng Chạp, nhu cầu làm đẹp của người dân tăng mạnh, các salon tóc, spa làm đẹp đều đông kín lịch từ sáng sớm đến tối muộn.
Những năm qua, trồng đào Tết đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng các loại cây khác nên phong trào trồng đào ở xã Quảng Lạc ngày càng phát triển.
Những ngày này, không khí Tết trên các nhà giàn DK1 mang hương sắc rất riêng, gắn với hình ảnh người lính hải quân "vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ".
Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường tuần tra, mật phục, kiểm soát toàn tuyến biên giới nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập.
Vụ Đông năm 2021-2022, ngành Nông nghiệp thành phố Hà Nội có kế hoạch gieo trồng hơn 32.548 ha rau màu các loại, tăng 2.859 ha so với kế hoạch; đồng thời chủ động ký kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm với các địa phương để đảm bảo đủ nguồn cung rau, củ, quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Sáng 29 Tết, chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư tại Hà Nội đã ùn tắc từ sớm, các cửa hàng bán gà ngậm hoa hồng để cúng khá đắt hàng và có nhiều lúc người mua phải tranh nhau để nhận hàng đã đặt trước.
Trong ngày Tết cổ truyền của người Việt, mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu để dâng cúng tổ tiên, mang ý nghĩa báo hiếu cũng như ước mong về những điều tốt lành.
Thời điểm sắp đến Tết nguyên đán Nhâm Dần cũng là lúc “vựa” hoa xuân Quảng An (Hà Nội) vào chính vụ. Vào dịp này, chợ hoa Quảng An tấp nập hơn nhiều, tiểu thương buôn bán xuyên đêm đến tận gần trưa hôm sau.
Những ngày sát Tết, hầu hết các cơ sở rửa xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đều điều chỉnh giá dịch vụ. Đáng chú ý, giá rửa và các dịch vụ chăm sóc nội, ngoại thất ôtô tăng giá mạnh với mức tăng dao động từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng tùy dịch vụ.
Linh vật của các kỳ Olympic mùa Đông được lựa chọn qua nhiều thể thức như bình chọn trên báo chí, người dân bỏ phiếu hoặc các cuộc thi. Linh vật của các kỳ Thế vận hội mùa Đông rất đa dạng và vẫn luôn tồn tại trong ký ức của công chúng.
Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Nhâm Dần 2022 ghi đậm dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của TP Hồ Chí Minh đang từng bước hồi sinh sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước.
Thành phố Đà Nẵng hiện còn khoảng 80 đình làng có niên đại bắt đầu được xây dựng từ giữ thế kỉ XIX kéo dài trong suốt thế kỉ XX.
Không phải bánh chưng xanh vuông vắn, cùng từ gạo nếp, thịt lợn, đỗ xanh... nhưng bánh chưng của đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai khác biệt về hình dáng, màu sắc và dư vị với bánh chưng miền xuôi. Tất cả nét độc đáo riêng có đó xuất phát từ nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán sản xuất, sinh hoạt, khí hậu... vùng miền để kết hợp làm nên một sản phẩm đặc trưng, không thể thiếu được trong ngày Tết một số tộc người vùng cao Lào Cai: Bánh chưng gù đen.
Theo phát động của Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ 29/1/2022 (tức 27 tháng Chạp âm lịch), Chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022 bắt đầu, ngành y tế và các cấp, các ngành liên quan sẽ làm việc xuyên Tết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định, nhất là với những người cao tuổi, người có bệnh nền.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 29/1/2022, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng, Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các chợ hoa Tết ở vùng quê lúa Thái Bình sôi động hẳn lên. Tuy nhiên, qua quan sát của phóng viên, nhiều người dân vẫn không tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Bà con vẫn lơ là, chủ quan, nhiều người còn không đeo khẩu trang khi đi mua sắm dịp cuối năm.
Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, khu vực ngã ba Ông Tạ (góc đường Cách Mạng Tháng Tám và Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) lại bắt đầu nhộn nhịp với cảnh mua bán lá dong gói bánh chưng, bánh tét. Cả một đoạn đường được phủ một màu xanh rì khiến ai đi ngang qua cũng cảm nhận được không khí Tết đã đến rất gần.
Trong khuôn khổ các hoạt động "Tết Việt – Tết phố Xuân Nhâm Dần 2022", tối 28/1/2022, tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình "Đêm cuối năm - Tết Việt 2022".
Ngày 28/1, hàng ngàn hành khách tiếp tục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết Nhâm Dần 2022 nhưng không xảy ra cảnh ùn ứ.