Biểu tượng khát vọng vì hòa bình của Hà Nội

Hà Nội là một trong 5 thành phố tiêu biểu đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, với biểu tượng là Công viên Hòa Bình được đánh dấu cho sự kiện này.

Công viên Hòa Bình được khởi công vào ngày 20/2/2009, với tổng mức đầu tư 282 tỷ đồng (trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng là 72 tỷ đồng). Công viên có diện tích đất xây dựng là 20,3431 ha, gồm đất xây dựng công viên và đất giao thông thành phố.

Video toàn cảnh công viên Hoà Bình dưới góc nhìn Flycam:

Trong công viên, Tượng đài Hòa Bình được coi là điểm nhấn, tượng đúc bằng đồng nặng khoảng 20 tấn, cao 7,2 m, đặt trên đài đế cao 22,8 m, tác giả là nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Bên cạnh đó còn có hồ điều hòa với diện tích 5,54 ha (chiếm 27,24% diện tích).

Công viên có các công trình kiến trúc như: Cổng chào Công viên, nhà để xe gồm 1 tầng hầm và để xe nổi có diện tích 3.000 m2, nhà trò chơi 4D và các công trình nhà điều hành, quản lý dịch vụ, quán nghỉ trên đồi, các cầu qua hồ kết nối các khu vực trong công viên…

Tính đến hiện tại, Hà Nội vẫn là thành phố duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có danh hiệu này.

Chú thích ảnh
Công viên Hoà Bình tăng cường công tác chống dịch COVID-19 vào cuối tháng 12/2020.
Chú thích ảnh
Công viên Hoà Bình được xây dựng tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Điểm nhấn của công viên là Tượng đài Hoà Bình, với hình ảnh người mẹ bồng con trên vai và đàn chim bồ câu nối đuôi bay theo sau.
Chú thích ảnh
Bên trong công viên, có hồ điều hoà diện tích 5,4 ha, có chức năng điều tiết nước và tạo cảnh quan.
Chú thích ảnh
Đây là nơi người dân dạo chơi chụp ảnh, nghỉ ngơi, tập thể dục hít thở không khí trong lành.
Chú thích ảnh
Luôn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra tại công viên.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nơi đây cũng là sân chơi bổ ích cho các em nhỏ trong các giờ học ngoại khoá.

 

Chú thích ảnh
Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, công viên Hoà Bình đã đáp ứng được nhu cầu không gian xanh của người dân Thủ đô.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Thêm 500 cây hoa anh đào được trồng tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội
Thêm 500 cây hoa anh đào được trồng tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2018), thiết thực hưởng ứng Dự án trồng mới 1 triệu cây xanh của thành phố Hà Nội, sáng 10/3, tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội), Quỹ Môi trường AEON, Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tổ chức trồng 500 cây hoa anh đào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN