Tội phạm ma tuý tại TP Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp, chưa có chiều hướng giảm

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá 1.278 vụ án ma túy, bắt 2.988 đối tượng, thu giữ 1,291 tấn ma túy tổng hợp các loại, 965 bánh heroin (tương đương 331 kg), 16,6 kg cần sa, 1,4 kg cocain...

Ngày 3/10, Công an TP Hồ Chí Minh họp báo trao đổi tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng phòng ma túy Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin. Ảnh Mạnh Linh

Theo báo cáo, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn tiếp tục diễn phức tạp, chưa có chiều hướng giảm. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công an Thành phố đã khám phá 1.278 vụ, bắt 2.988 đối tượng; thu giữ 1,291 tấn ma túy tổng hợp các loại, 965 bánh heroin (tương đương 331 kg), 16,6 kg cần sa, 1,4 kg cocain, cùng rất nhiều tang vật khác.

“Thời gian gần đây, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thành phố liên tiếp phát hiện các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ với bình quân mỗi chuyến hàng khoảng 10 kg ma túy các loại. Trong đó, đáng chú ý là triệt phá đường dây vận chuyển do đối tượng Mai Thị Hương (SN 1969, ngụ ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và con rể Huỳnh Tấn Thanh (SN 1980, quê Vĩnh Long) điều hành. Theo đó, qua thời gian theo dõi, ngày 17/9, công an đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây và khám xét căn hộ ở quận 5, thu 1 thùng carton ma túy tổng hợp với trọng lượng hơn 9,3 kg ketamin, 1,2 kg ma túy đá và 344 viên thuốc lắc, 137 gói nước vui (1 loại ma túy mới)... Cuối tháng 9, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các bị can: Mai Thị Hương, Huỳnh Tấn Thanh, Phạm Hạo An, Dương Hữu Thiện để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy”, Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng phòng ma túy Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tang vật ma túy thu giữ trong đường dây của Mai Thị Hương. Ảnh CA cung cấp

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; triệt phá một đường dây ma túy lớn, bắt hơn 300 kg ma túy đá ở vùng ven TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong công tác phòng ngừa và nắm bắt tình hình, lực lượng đã xử lý, tạm giữ 16 đối tượng tàng chữ và sử dụng trái phép chất ma túy trong vũ trường 030-X8 trên đường Nam Quốc Cang (quận 1).

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng xác định đối tượng Võ Tuấn Tài (SN 1985, ngụ quận 1) đặt mua lượng ma túy lớn từ 10 kg trở lên để tiêu thụ trong thành phố. Qua nắm tình hình, lực lượng xác định đối tượng cầm cầu chính trong đường dây là Phan Phi Long (SN 1988 quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) cầm đầu và bọn chúng hoạt động xuyên quốc gia. Long là đối tượng rất ranh ma, thường xuyên liên lạc với các đối tượng bên Lào, các đối tượng chủ yếu thông tin với nhau bằng mật khẩu. Khi Tài mua 5 kg ma túy đá của  Long và Long đã điều Hoàng Anh Vũ (tự “Vũ Nháy”, SN 1994 quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến cửa khẩu ở giáp Lào để mua ma túy đá mang vào TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng hẹn gặp nhau ở một khách sạn ở quận Bình Tân để giao hàng.

Công an TP. Hồ Chí Minh đã đấu tranh triệt phá băng nhóm trên và bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Phan Phi Long là chủ hàng, Hoàng Anh Vũ (tự Vũ Nháy), Võ Tuấn Tài, Huỳnh Ngọc Ánh Quyên, Nguyễn Thế Hảo, Nguyễn Thị Dung.

Tang vật thu giữ khoảng 11 kg ma túy, 540 viên nén ma túy đá, 8 khẩu súng các loại và 43 viên đạn, 1 trái lựu đạn màu xanh lá cây, 3 hộp đạn các loại… Sau khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan chắc năng đã lấy lời khai. Ngày 24/9, Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm thủ tục củng cố tài liệu xử lý các đối tượng theo pháp luật. 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Được trả công 1.000 USD để vận chuyển 4 kg ma túy đá qua cửa khẩu Nậm Cắn
Được trả công 1.000 USD để vận chuyển 4 kg ma túy đá qua cửa khẩu Nậm Cắn

Ngày 3/10, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 4 kg ma túy đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN