Tây Ninh xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, mua bán pháo lậu

Ngày 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tình trạng người dân sử dụng pháo nổ trên địa bàn tỉnh khá phổ biến. Ngành chức năng của Tây Ninh cũng đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu, thu giữ hàng trăm ki lô gam pháo nhập lậu các loại và xử lý hình sự nhiều đối tượng có liên quan.

Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 20/1/2020, tại khu vực Quốc lộ 22A thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Bến Cầu) đang trên đường tuần tra đã phát hiện Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2000, trú tại ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu vận chuyển chở bằng xe mô tô hơn 2.200 viên pháo lậu được ngụy trang, cất giấu trong 1 chiếc bao tải. Bước đầu, Đạt khai nhận đã mua pháo của một người Campuchia (không rõ nhân thân) tại khu vực biên giới thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, với số tiền là 3 triệu đồng để về bán kiếm lời.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Mã Châu, sinh năm 1987 ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe mô tô (không biển số) vận chuyển 35 bịch pháo banh có trọng lượng 17 kg. 

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/1/2020, tại khu vực ấp Khởi Hà (xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Tây Ninh), phối hợp Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang Phạm Mã Châu, sinh năm 1987, trú tại xã Cầu Khởi dùng xe mô tô vận chuyển 35 bịch pháo banh có trọng lượng 17 kg. Phạm Mã Châu khai nhận đã mua số pháo kể trên của một người đàn ông (không rõ nhân thân) với số tiền gần 10 triệu đồng.

Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 12/1/2020, tại ấp Phước Lợi 1 (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu), Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt quả tang Huỳnh Văn Thanh, (sinh năm 1989, tại xã Suối Đá) đang vận chuyển 19 kg pháo nổ được ngụy trang, cất giấu trong bao tải. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Thanh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm gần 1 kg pháo nổ. Thanh khai nhận đã mua số pháo trên của một người Campuchia tại khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Đối tượng Huỳnh Văn Thanh, sinh năm 1989, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh bị bắt quả tang đang vận chuyển 19 kg pháo nổ được ngụy trang, cất giấu trong bao tải.

Như vậy là từ đầu tháng 12/2019 đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển pháo lậu các loại, tịch thu hàng trăm ki lô gam pháo lậu. Nhằm răng đe, xử lý nghiêm minh các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo lậu, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã đưa ra xét xử Trương Văn Tùng (sinh năm 1978, trú tại ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành) và tuyên phạt 6 năm tù giam về hành vi vận chuyển 424 kg pháo lậu các loại,

Ngày 20/1, Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Văn Phú (sinh năm 1998, trú tại ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) 18 tháng tù giam về hành vi tàng trữ, vận chuyển gần 7kg pháo nổ.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Quyết liệt chống pháo lậu tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn 
Quyết liệt chống pháo lậu tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn 

Trong năm 2019, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ gần 28,5 tấn pháo nổ các loại, tăng hơn 12 tấn so với năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN