Tạm giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại thành phố Dĩ An

Ngày 25/3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Kiệt (sinh năm 2001, thường trú tại Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng bị bắt giữ tại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày tại tiệm vàng Kim Thành Thắng (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An). Thời điểm này, Kiệt thấy tiệm vàng trên vắng người nên nảy sinh ý định cướp vàng. Kiệt để xe máy trước cửa tiệm rồi vào giả vờ hỏi mua vàng. Nhân viên tiệm vàng đưa một chiếc lắc vàng cho Kiệt xem và đeo thử. Lợi dụng sơ hở của nhân viên, Kiệt cầm vàng bỏ chạy.

Thấy vậy, nhân viên tiệm vàng hô hoán, cùng một số người dân đuổi theo tên cướp. Khi vừa chạy được một đoạn, Kiệt bị người dân khống chế, bắt giữ cùng số vàng vừa cướp được.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp và Công an thành phố Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa Kiệt về trụ sở lấy lời khai để làm rõ.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

* Ngày 21/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Dĩ An thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.T.S.E (sinh năm 1981, quê ở Hà Nội) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 12/2021, anh K do không cẩn thận nên chuyển nhầm đến tài khoản của E 300 triệu đồng. Ngay sau đó, Anh K đã chuyển thêm các khoản nhỏ, ghi chú xin được nhận lại tiền, đồng thời liên hệ ngân hàng làm việc với E. Tuy nhiên, E không hợp tác và không trả lại tiền cho anh K.

Anh K trình báo lên cơ quan công an, sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp làm việc với E, giải thích, vận động E chuyển trả lại số tiền trên nhưng E đồng ý; đồng thời tự ý bỏ về khi đang làm việc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với E để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Huyền Trang (TTXVN)
Truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài
Truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

Thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt được đối tượng cướp điện thoại của người nước ngoài, diễn ra trên địa bàn quận sau chưa đầy 24 giờ khi xảy ra vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN