Quyết liệt triệt phá các băng nhóm tội phạm và đối tượng hình sự cộm cán

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2019”, triển khai nhiệm vụ công tác Công an và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Chú thích ảnh
Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương những thành tích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong năm 2019.

Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Hải Dương; kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự. Công an Hải Dương cũng là một trong 44 công an tỉnh, thành phố làm tốt việc kiềm chế và giảm tội phạm.

Chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của Công an Hải Dương, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, lãnh đạo Công an tỉnh khẩn trương đưa ra giải pháp thiết thực để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2020, dự báo tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp như tội phạm "tín dụng đen", đánh bạc, tình hình khiếu kiện, an ninh tôn giáo, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, Công an tỉnh Hải Dương sớm nhận diện được nguy cơ, thách thức, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để xử lý ngay vấn đề phát sinh, nổi cộm về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, Công an tỉnh Hải Dương cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và triển khai kịp thời, cụ thể hóa đến lực lượng Công an các cấp. Công an tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh mạng; bảo vệ an ninh, an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp cũng như nhân sự cho đại hội.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bên cạnh công tác phòng ngừa, nắm vững địa bàn, lực lượng Công an cần có giải pháp thiết thực, quyết liệt tấn công, triệt phá băng, nhóm tội phạm và đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn.

“Nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng Công an phải triệt xóa bằng hết các băng, nhóm tội phạm. Nếu địa phương nào còn có các băng, nhóm tội phạm thì người đứng đầu lực lượng Công an ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm và nếu không có chuyển biến thì cần thay thế ngay”, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu.

Thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục đấu tranh quyết liệt trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", đòi nợ thuê; tội phạm núp bóng doanh nghiệp; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, ma túy, cờ bạc, mại dâm… Công an tỉnh Hải Dương tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác thanh, kiểm tra để xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác của công an cơ sở…

Chú thích ảnh
Trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” năm 2019. 

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra 827 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 688 vụ, đạt 83,19%. Trong đó, điều tra, làm rõ 90/100 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 90%; đấu tranh, triệt phá 18 băng, ổ nhóm tội phạm; điều tra, xử lý 162 vụ, 208 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Đối với công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 528 vụ, 538 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; khởi tố 25 vụ, 33 bị can; xử phạt hành chính 488 vụ, 490 đối tượng, phạt tiền 4 tỷ đồng.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, lực lượng Công an đã bắt giữ, xử lý 892 vụ, 1.463 đối tượng, thu giữ 16,542 gram cần sa, 10.749 gram heroin, 3.593 gram ma túy tổng hợp; khởi tố 400 vụ, 451 bị can. Đối với công tác phòng chống tội phạm, vi phạm về môi trường, lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện 547 vụ, xử phạt hành chính 510 vụ, phạt tiền trên 7 tỷ đồng; bắt giữ, xử lý 209 trường hợp khai thác cát trái phép, xử phạt và đề nghị xử phạt trên 5,6 tỷ đồng. Lực lượng Công an tỉnh còn phát hiện, bắt giữ, xử lý 84 vụ, 87 đối tượng tàng trữ, mua bán pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ trái phép, thu giữ hơn 1 tấn pháo.

Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Dịp này, Công an tỉnh Hải Dương đã vinh dự được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Cụm thi đua số II, Bộ Công an thực hiện tốt phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2019
Cụm thi đua số II, Bộ Công an thực hiện tốt phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2019

Ngày 25/11, tại Sơn La, Cụm thi đua số II, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN