Nam thanh niên tử vong bất thường sau cuộc nhậu với nhiều vết thương ở đầu

Khuya 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một nam thanh niên, xảy ra tại một cơ sở làm sắt nằm trên đường ĐT.741 (thuộc ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được xác định là Lê Văn Nam (19 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày, anh trai của Nam tới nơi cơ sở làm sắt nằm trên đường ĐT.741 (đoạn gần trường Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước), nơi Nam làm việc thì thấy cửa bên ngoài bị đóng.

Khi người này mở cửa đi vào thì giật mình phát hiện em trai mình nằm bất tỉnh trên giường, tử vong từ lúc nào không biết, trên đầu có nhiều vết máu vẫn đang chảy ra.

Ngay lập tức, người này chạy ra ngoài hô hoán người dân, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi. Phía trên đầu có nhiều vết máu, phần đầu bị tác động nghi do bị đánh.

Theo một số người thân của nạn nhân cho biết, 2 ngày trước, Nam còn nói với một số bạn bè và người thân là sẽ đi Bình Dương tìm việc làm khác. Đến trưa 28/7, thanh niên này có tổ chức ăn nhậu với một số đồng nghiệp cùng làm chung. Vài tiếng sau cuộc nhậu, nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết thương ở đầu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Vụ bé trai 2 tháng tuổi tử vong bất thường: Làm rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế
Vụ bé trai 2 tháng tuổi tử vong bất thường: Làm rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế

Ngày 12/4, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi được tiêm chủng vắc xin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN