Khởi tố vụ án giết người do mâu thuẫn vay nợ, cầm cố tài sản

Ngày 21/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng phạm tội giết người vào đêm 14/8.

Chú thích ảnh
Các đối tượng Đinh Văn Hai (ngoài cùng bên trái), Hoàng Công Nam (giữa), Phạm Văn Kiên (áo đen). Ảnh: baolamdong.vn

Đây là vụ án nghiêm trọng ngay trên đường phố, mang tính chất băng nhóm, làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 14/8/2020, anh Nguyễn Tiến Bảo Huân, 26 tuổi, trú tại Phường 4, thành phố Đà Lạt cùng một người tên là Bôn đã đến tiệm cầm đồ trên đường Đoàn Thị Điểm để giải quyết mâu thuẫn do vay mượn, cầm đồ. Sau đó, hai người đã bị một số thành viên của tiệm cầm đồ dùng hung khí chém tới tấp. Hậu quả, anh Nguyễn Tiến Bảo Huân bị chém vào đầu và gãy 5 xương sườn, tràn dịch màng phổi, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đến 11h ngày 15/8, Huân tử vong. Được biết, anh Bôn cũng bị chém vào lưng và hiện tại đang nằm dưỡng thương tại nhà. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khi xảy ra ẩu đả, nhóm đối tượng trên đã sử dụng mã tấu, chém liên tục vào 2 nạn nhân. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Đinh Văn Hai (sinh năm 1994, trú tại Hà Nội), đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai, 2 đối tượng khác là Hoàng Quang Nam (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Văn Kiên (sinh năm 1994, trú tại Hà Nội) đã ra đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng trên trong thời hạn 4 tháng để điều tra.

Ông Nguyễn Tiến Thêm (59 tuổi, trú tại 2/68 Đào Duy Từ, Phường 4, thành phố Đà Lạt) là bố đẻ của nạn nhân Nguyễn Tiến Bảo Huân. Ông cho biết, trước đó, bạn của Huân tên là Long đã cầm cố một chiếc xe mô tô tại tiệm cầm đồ 24H trên đường Đoàn Thị Điểm để lấy 10 triệu đồng, trong giấy cầm cố có số điện thoại của Huân. Sau khi đến hạn mà không trả được tiền lãi, người của tiệm cầm đồ đã gọi điện, yêu cầu Huân đến giải quyết và hai bên cãi nhau trên điện thoại. Sau đó, hai anh Nguyễn Tiến Bảo Huân và Bôn đến tiệm cầm đồ 24H thì xảy ra vụ việc trên.

Ông Nguyễn Tiến Thêm thông tin, khi con ông đang nằm chờ cấp cứu, thì một nhóm 5 người tiếp tục cầm hung khí tới bệnh viện để truy sát. Việc này có bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh, một cán bộ Công an thành phố Đà Lạt và nhiều nhân chứng chứng kiến. Nạn nhân tên Bôn bị thương khá nặng nhưng không dám đến bệnh viện điều trị vì sợ bị truy sát.

Ông Thêm cho rằng nhóm côn đồ trên chuyên cho vay nặng lãi tại các sòng bài và dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, do hai anh em tên là Th. và Tr. cầm đầu. Đây là hai đối tượng giang hồ khét tiếng đã từng gây ra một vụ án mạng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ sự việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh kịp thời mâu thuẫn, chồng chéo
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh kịp thời mâu thuẫn, chồng chéo

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp để đánh giá về tình hình triển khai các nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN