Khen thưởng ‘nóng’ 3 thanh niên dũng cảm bắt cướp

Chiều 29/5, tại trụ sở Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), lãnh đạo UBND quận Thủ Đức đã trao giấy khen và phần thưởng nóng cho 3 anh: Dương Minh Quang (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Bùi Văn Tiến (25 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vì đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, tham gia bắt 2 tên cướp giật tài sản.

Tại buổi khen thưởng, ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, biểu dương tinh thần cho 3 thanh niên có tinh thần dũng cảm bắt cướp. “Tôi đánh giá cao việc 3 thanh niên đã dũng cảm truy bắt và hỗ trợ người dân bắt cướp. Đó thể hiện ý chí, tinh thần sức mạnh giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo tính mạng cho người dân, cảnh sát trong việc phát hiện và truy bắt nóng 2 tên cướp manh động, mang theo hung khí trong người”, ông Cường nói.

Lãnh đạo quận Thủ Đức trao giấy khen và tiền thưởng cho các thanh niên có tinh thần bắt cướp.

Đại diện phòng Nội vụ quận Thủ Đức đã đọc quyết định của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức về việc trao giấy khen, thưởng nóng cho 3 thanh niên với số tiền 11 triệu đồng; đồng thời tuyên dương 3 đơn vị gồm: Công an phường Bình Chiểu, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thủ Đức, Đội CSGT - Công an quận Thủ Đức về việc phối hợp, truy bắt 2 đối tượng cướp giật.

Trao giấy khen cho các đơn vị quận Thủ Đức về việc phối hợp truy bắt các đối tượng cướp giật.

Hiện công an quận Thủ Đức đang tạm giữ giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Trần Ngọc Danh (19 tuổi) và Lê Minh Hữu Nghĩa (20 tuổi) cùng quê An Giang để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Hai đối tượng cướp giật đang bị công an quận Thủ Đức tạm giữ hình sự để điều tra.

Theo báo cáo của Công an quận Thủ Đức, vào khoảng 20 giờ 15 ngày 28/5, các anh Dương Minh Quang (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Bùi Văn Tiến (25 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển 2 xe máy đang lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, khi gần đến giao lộ đường Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng (hướng từ đường Phạm Văn Đồng về ngã 5 Thủ Đức) thì bất ngờ bị 2 đối tượng vượt xe lên áp sát giật chiếc điện thoại Iphone của anh Tùng rồi tăng ga bỏ chạy. Cả 3 nạn nhân đã truy đuổi 2 đối tượng đến trước số nhà 1182 đường Kha Vạn Cân thì tông vào xe 2 đối tượng.

Hiện trường vụ 2 tên cướp đâm 3 người bị thương.

Trong lúc khống chế, 2 đối tượng đã rút dao tấn công lại người truy bắt. Anh Dương Minh Quang và anh Bùi Văn Tiến bị thương nhẹ. Riêng anh, Nguyễn Sơn Tùng bị đứt động mạch chủ cánh tay trái và một vết thương phần mềm ở bắp chân phải. Cùng lúc, tổ công tác của Công an phường Linh Chiểu cùng người dân khống chế bắt giữ được một đối tượng tại hiện trường, còn một đối tượng bỏ chạy.

2 con dao và 1 chiếc điện thoại cơ quan chức năng thu được từ 2 tên cướp.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa những người bị thương vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu; đồng thời Công an quận Thủ Đức đã huy động tổ đặc nhiệm Đội Cảnh sát hình sự và tổ tuần tra CSGT triển khai truy bắt đối tượng còn lại. Đến 21 giờ, đối tượng chạy trốn đã bị bắt khi đang lẩn trốn trên nóc nhà cách hiện trường 500 mét.


Qua khai thác nhanh các đối tượng, cả 2 khai nhận do thiếu tiền nên đi cướp giật tài sản. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di dộng iPhone, 2 dao bấm loại do Trung Quốc sản xuất và 1 xe máy hiệu Dream mang BKS 52S4-9584 là phương tiện gây án.


Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra, lấy lời khai các đối tượng.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Đã bắt được 2 tên cướp giật đâm trọng thương 2 người dân
Đã bắt được 2 tên cướp giật đâm trọng thương 2 người dân

Trong quá trình vây bắt 2 tên cướp giật trên đường, hai người dân đã bị các đối tượng đâm trọng thương được đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN