Khám xét chỗ ở người cầm đầu lôi kéo, phản đối xây dựng bến cảng Long Sơn

Ngày 28/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991, thường trú tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Đây là đối tượng được xác định là cầm đầu trong việc kích động, xúi giục ngư dân biểu tình phản đối việc xây dựng cảng số 3 container Long Sơn.

Chú thích ảnh
Khu neo đậu tàu thuyền của ngư dân xã Hải Hà. Ảnh: TTXVN phát

Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ điều tra vụ án.

Trong những ngày vừa qua, có nhiều người dân tập trung tại bến thuyền xã Hải Hà (nơi chuẩn bị khởi công dự án cảng số 3 container Long Sơn) để phản đối xây dựng bến cảng. Đỉnh điểm vào ngày 23/10, đã có khoảng 300 người dân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em mang theo băng rôn, biểu ngữ, phản đối việc xây dựng bến số 3 dự án cảng container Long Sơn. Tiếp đó, các đối tượng đi bộ ra một số tuyến đường.

Mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các ngành chức năng thị xã Nghi Sơn đến tuyên truyền, vận động nhưng những người này vẫn tiếp tục tuần hành gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh lộ 513 khoảng 1 km.

Trước sự việc trên, công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" tại bến số 3 dự án cảng container Long Sơn, thuộc địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, theo quy định tại điểm c, d, Khoản 2 Điều 318 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bỏ sung năm 2017. Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Được biết, năm 2023, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn dự kiến khởi công xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn, với tổng mức đầu tư là 752 tỷ đồng; thực hiện trên tổng diện tích mặt nước khoảng 15 ha, chiều dài bến cảng 250m. Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025.

Đây là công trình hạ tầng biển quan trọng với Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ. Việc triển khai xây dựng vào thời điểm này là rất cần thiết nhằm hình thành, phát triển khu vực cảng container chuyên dụng đầu tiên tại Cảng Nghi Sơn.

Khi hình thành bến số 3, sẽ tạo thành đê chắn sóng, chắn gió, đồng thời tạo thành vùng nước, diện tích khoảng 10 ha phục vụ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn. Dự án cũng góp phần tăng nguồn thu cho Thanh Hóa, tạo nhiều việc làm cho người lao động ở xã Hải Hà, cùng nhân lực trong, ngoài tỉnh.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Tiếp nhận 226 công dân bị lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc về nước
Tiếp nhận 226 công dân bị lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc về nước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện Công điện của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk ville (Vương quốc Campuchia), chiều 23/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tổ chức tiếp nhận 226 công dân Việt Nam ở Campuchia về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN