Hỏa hoạn thiêu trụi của hàng kim khí trên phố Đại Linh, Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại cửa hàng cơ khí, phế liệu trên phố Đại Linh, phường Trung Văn.

Vào khoảng 14 giờ ngày 13/12, đã xảy ra cháy tại cửa hàng cơ khí, phế liệu ở ngõ 54 phố Đại Linh, Tổ dân phố 17, phường Trung Văn. Do chất cháy chủ yếu là giấy, nhựa, nên đám cháy bùng phát lớn, khói bao trùm toàn bộ khu nhà tạm chứa phế liệu và thiết bị cơ khí.

Chú thích ảnh
Ngọn lửa tạo thành cột khói cao nghi ngút

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đã điều động phương tiện và lực lượng khẩn trương đến hiện trường xử lý, ngăn cháy lan, cháy lớn và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Do khu vực xảy hỏa hoạn có nhiều nhà tạm, có nguy cơ cao cháy lan, nên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Thanh Xuân, Trường Đại học PCCC cũng đã được điều động, chi viện, phối hợp dập lửa.

Sau khoảng 40 phút đám cháy được khống chế.

Theo thống kê ban đầu, khu vực cháy là nhà tạm khung thép lợp mái tôn chủ nhân dùng làm cửa hàng cơ khí và chứa hàng phế liệu trên diện tích khoảng 120 m2.

Vụ cháy không có thương vong về người, chỉ thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chú thích ảnh
Đám cháy tạo khói bốc cao bao trùm cả một khu vực.
Chú thích ảnh
Cảnh sát chữa cháy tiến hành dập lửa tại hiện trường
Chú thích ảnh
Các lực lượng phối hợp dập tắt đám cháy.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Chợ Thống Nhất bốc cháy trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Chợ Thống Nhất bốc cháy trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Khuya 10/12, một vụ cháy lớn xảy ra trong chợ Thống Nhất (thuộc thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). May mắn không có thiệt hại về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN