Đột kích quán karaoke 'chui', bắt quả tang trên 100 nam nữ đang phê ma túy

Rạng sáng 7/10, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào điểm karaoke “chui”, bắt quả tang trên 100 nam nữ đang phê ma tuý.

Các nam nữ tại nhà hàng Happy tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 7/10, hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào nhà hàng Happy (số 139 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5), bắt quả tang trên 100 nam nữ trong các phòng đang phê ma túy.

Các chiến sĩ đã ập vào 8 căn phòng của nhà hàng và phát hiện các nam nữ thanh niên nhún nhảy trong tiếng nhạc cực lớn, có biểu hiện phê ma tuý.

Phát hiện tinh thể nghi ngờ là ma tuý tại nhà hàng Happy.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều túi ni lông chứa các dạng tinh thể, nghi ngờ là ma túy và nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy. Do vậy, tất cả những nam nữ thanh niên có mặt tại đây đều buộc đi xét nghiệm ma túy để tiến hành xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm ma tuý để xử lý theo quy định.

Đồng thời, nhà hàng Happy cũng bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định, giữ xe lấn chiếm vỉa hè và để khách sử dụng ma túy.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Táo tợn buôn bán ma tuý trị giá hàng trăm triệu đồng giữa Thủ đô
Táo tợn buôn bán ma tuý trị giá hàng trăm triệu đồng giữa Thủ đô

Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hồng Hải (SN 1971, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) lĩnh án tử hình, Trịnh Tuấn Anh (SN 1982, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) lĩnh án tù chung thân về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN