TP Hồ Chí Minh triệt phá hàng loạt đường dây mua bán ma tuý với số lượng lớn

Hàng loạt đường dây sản xuất, buôn bán chất ma tuý với quy mô lớn và cực lớn đã bị lực lượng công an TP Hồ Chí Minh triệt phá mới đây.

Mới đây nhất, ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 – Công an TP Hồ Chí Minh), cho biết đơn vị này đã khám phá liên tiếp hai chuyên án ma túy, bắt tổng cộng 13 đối tượng, thu giữ hơn 23.000 viên ma túy tổng hợp, gần 3kg ma túy đá, hơn 700 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Theo đó, các chiến sĩ Phòng PC47 đã triệt phá thành công một băng nhóm buôn bán ma túy từ Bắc vào Nam. Đây là chuyên án có quy mô lớn được Phòng PC47 xác lập đấu tranh từ khoảng tháng 4/2017. Đường dây này do đối tượng Cao Thế Vũ, sinh năm 1989, ngụ quận Bình Tân cầm đầu, tổ chức cho đàn em vận chuyển ma túy từ TP Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh, sau đó chia nhỏ tiêu thụ.

Lượng ma tuý bị thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây đưa ma tuý từ Bắc vào Nam.

Qua theo dõi, vào khoảng 19 giờ ngày 27/6, các trinh sát Phòng PC47 đã bất ngờ khống chế hai đối tượng gồm Trần Quang Chung (sinh năm 1987, quê quán Hải Phòng) và Trần Quốc Hùng (sinh năm 1971, quê quán Nam Định, ngụ quận Gò Vấp) đang tiến hành giao nhận “hàng”. Tại hiện trường, các trinh sát đã thu giữ 2,07 kg ma túy đá. Sau đó, khám xét chỗ ở của tên Hùng tại căn hộ trên đường số 44 phường 14 (quận Gò Vấp), Công an thu giữ 21,16 gram ma túy tổng hợp, 0,22 gram ma túy đá và 1 khẩu súng.

Sau đó, các trinh sát đã tiếp tục bí mật theo dõi hành tung của “ông trùm” Cao Thế Vũ. Khi thời cơ chín muồi, khoảng 10 giờ ngày 26/7, hàng chục trinh sát tiến hành bắt giữ đối tượng Vũ và Chu Huy Tuấn (sinh năm 1990, quê quán Nghệ An) thu giữ 1,69 gram ma túy tổng hợp và 0,869 gram cần sa. Khám xét nơi ở của Vũ trên đường 26/3 phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) thu giữ 5.202 viên thuốc lắc và 343 gram ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 11/8, đối tượng Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1977, quê quán Hải Phòng) nằm trong đường dây cũng đã bị bắt và thu giữ 24 gram ma túy tổng hợp. Khám xét nhà Tuấn trên đường Lý Thái Tổ (quận 10), công an thu giữ thêm 3.255 viên thuốc lắc và 261,5 gram ma túy tổng hợp. Tổng cộng PC47 đã bắt giữ Vũ và 4 đối tượng, tang vật thu giữ là 8.477 viên thuốc lắc, 2 kg ma túy đá và 626 gram ma túy tổng hợp.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma tuý từ Bắc vào Nam bị bắt giữ.

Bên cạnh đó, một đường dây khác vừa bị PC47 triệt phá là đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp cực lớn do đối tượng Lưu Văn Cháng (tên thường gọi là Chảy), sinh năm 1974, quê quán Tây Ninh cầm đầu. Đường dây này vận chuyển ma túy từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Hóa (tỉnh Long An) rồi đưa lên ô tô chở về tập kết ở khu vực huyện Hóc Môn và quận 12 (TP Hồ Chí Minh).

Khi “hàng” về thành phố trót lọt, “ông trùm” Cháng chỉ đạo đàn em là Trần Hồng Vũ (Việt kiều Úc, sinh năm 1967, ngụ quận 1) nhận và cất giấu tại nơi ở của Nguyen Le (quốc tịch Úc, sinh năm 1969, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12). Sau đó Vũ và Trần Long Thanh (em ruột của Trần Thị Hoài Hận – người vợ không hôn thú của Cháng) đem đi giao khi có khách mua “hàng”.

Qua thời gian theo dõi và nắm thông tin “ông trùm” Cháng lệnh cho Vũ nhận lô ma túy mới về vào ngày 11/7 nên trinh sát bí mật bám theo. Vào khoảng 6 giờ 30 ngày 11/7, khi Trần Hồng Vũ vừa nhận một bao ny lông màu đen từ đối tượng Nguyễn Văn Hết (sinh năm 1978, quê quán Long An) thì các trinh sát Đội 6 PC47 và Phòng 7 Cục C47 bắt quả tang, khống chế hai đối tượng, thu giữ 11.845 viên thuốc lắc mà 1,4 kg ma túy đá.

Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều vụ chuyên án ma tuý lớn và cực lớn từ đầu năm đến nay.

Đồng thời, một mũi trinh sát khác cũng tiến hành bắt giữ Lưu Văn Cháng, thu giữ trên người đối tượng 18 viên thuốc lắc và 90 triệu đồng. Sau khi “ông trùm” bị tóm gọn, nhiều đối tượng khác nằm trong đường dây đều bị sa lưới, gồm: Nguyễn Thành Tài (sinh năm 1975), Trần Thị Hoài Hận (sinh năm 1993), Võ Ngọc Thành Nhân (sinh năm 1979, đầu mối tiêu thụ chính ma túy của Cháng), Trần Quốc Công (sinh năm 1995) và Nguyen Le.

Như vậy, với chuyên án nói trên, lực lượng công an đã cắt đứt thành công “vòi bạch tuộc” đưa ma tuý từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh, bắt giữ 8 đối tượng cùng với 15.467 viên thuốc lắc, 1,67 kg ma túy đá, 327 gram ma túy tổng hợp, 785 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Hiện Phòng PC47 Công an TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, sớm truy tố các đối tượng.

Trườc đó, vào tháng 6/2017, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, công an TP Hồ Chí Minh đã lập chiến công lớn khi triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ ma tuý "khủng" do "ông trùm" Hoàng "Béo" cầm đầu.

Trước đó, nhân dân thành phố rất vui mừng khi lực lượng công an đã triệt phá thành công chuyên án sản xuất, tiêu thụ ma tuý “khủng” của “ông trùm” Trần Ngọc Hiếu (tức Hoàng “béo). Đây là một chuyên án lớn nhất cả nước từ trước đến nay với 15 đối tượng bị bắt, thu giữ 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg ma túy dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm, tương đương 1 triệu viên, có giá trị hơn 200 tỷ đồng cùng 7 ô tô hạng sang, hơn 10 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.

Có thể nói, việc phá thành công những chuyên án lớn của các chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý trong thời gian qua đã góp phần mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân thành phố.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Tướng công an tiết lộ chuyện 'cất vó' đường dây sản xuất, tiêu thụ ma tuý ‘siêu khủng’
Tướng công an tiết lộ chuyện 'cất vó' đường dây sản xuất, tiêu thụ ma tuý ‘siêu khủng’

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết việc triệt phá thành công Chuyên án 516E, tóm gọn đường dây sản xuất, mua bán, tiêu thụ do “ông trùm” Hoàng Béo (tên thật là Văn Kính Dương) cầm đầu vào ngày 2/6 vừa qua, là một cuộc chiến âm thầm và lặng lẽ. Âm thầm đến mức một số vòi "bạch tuộc" của đường dây đã bị cắt mà "ông trùm" đã không hề hay biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN