Đồng loạt triệt phá nhiều ổ nhóm trộm cắp xe máy quy mô lớn

Lực lượng chức năng bắt giữ 29 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ khoảng 600 xe máy các loại.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội thông tin đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ và công an quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội cùng công an 14 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt đấu tranh, bắt giữ 29 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ khoảng 600 xe máy các loại. Trong đó có 7 ổ nhóm đối tượng gây án trên quy mô toàn quốc và đem tiêu thụ xe máy sang Trung Quốc, Campuchia.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định và thực hiện lệnh bắt tạm giam 17 trong số 29 đối tượng bị bắt giữ và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn, thu hồi tang vật.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong vụ án này, nổi lên là đối tượng cầm đầu Nguyễn Quang Định (sinh năm 1980, có 2 tiền án), trú tại Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội, đã bị bắt tạm giam. Đối tượng này đang có lệnh truy nã về tội đánh bạc của Công an huyện Sóc Sơn năm 2015.

Sau khi bị truy nã, Định không ở nhà mà lẩn trốn, sinh sống tại nhà anh trai tên Nguyễn Quang Long (sinh năm 1972, ở huyện Sóc Sơn). Tại đây, Định đã hình thành đường dây chuyên thu mua các loại xe máy trộm, cắp. Định chỉ mua những xe có giá trị cao như SH, Lead, Airblade. Sau khi mua xe của các đối tượng trộm cắp, Định liên lạc bán xe máy cho một đối tượng sống tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Những chiếc xe máy là tang vật vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cầm đầu một ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy trộm cắp khác bị triệt phá lần này là Tạ Văn Dũng (sinh năm 1969), trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định, hoạt động trộm cắp xe máy của nhóm này diễn ra trên địa bàn khu vực các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa và huyện Thanh Trì.

Tại cơ quan công an, Tạ Văn Dũng khai nhận: Từ đầu năm 2016 đến nay, Dũng tiêu thụ hàng trăm xe máy các loại. Toàn bộ số xe máy này, Dũng chuyển bán cho Đỗ Văn Hà (trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Trịnh Thị Tuyết (trú tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Tổng số tiền Hà và Tuyết trả cho Dũng là 2,4 tỷ đồng.

Thủ đoạn giao nhận xe là chuyển xe máy từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước bằng xe khách do một số lái xe quen vận chuyển. Khi xe máy đến địa bàn thành phố Tây Ninh và Bình Phước có 5 đối tượng khác chịu trách nhiệm vận chuyển bán sang Campuchia.

Dụng cụ mở khóa, phá khóa bị thu giữ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, ổ nhóm do đối tượng Nguyễn Quang Định cầm đầu có dấu hiệu hình thành ổ nhóm trộm cắp, đường dây tiêu thụ khép kín, có tính tổ chức, điều hành, hoạt động thời gian dài.

Thông qua công tác nghiệp vụ trinh sát đối với các đối tượng trong ổ nhóm do Định cầm đầu đã phát hiện thêm các ổ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động trộm cắp, tiêu thụ xe máy tại Đông Triều, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và tại tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục điều tra cơ bản, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã dựng lên các ổ nhóm đối tượng đang hoạt động tiêu thụ xe máy trên địa bàn các tỉnh, thành phố quy mô toàn quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt gọn đối tượng trộm cắp xe máy đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản
Bắt gọn đối tượng trộm cắp xe máy đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Hồi 13 giờ 40 phút ngày 3/11/2017, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 (CSGT – PC67 Hà Nội) đã truy đuổi và bắt gọn đối tượng trộm cắp xe máy tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN