Bắt gọn đối tượng trộm cắp xe máy đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Hồi 13 giờ 40 phút ngày 3/11/2017, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 (CSGT – PC67 Hà Nội) đã truy đuổi và bắt gọn đối tượng trộm cắp xe máy tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 4 gồm: Thượng uý Mai Đức Hiếu (Tổ Trưởng), Đại uý Nguyễn Anh Ngọc, Thiếu uy Lê Đăng Hòa (Tổ viên) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Minh Khai – Bạch Mai – Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).

Khi đến khu vực đường Bạch Mai – Trần Khát Chân phát hiện 2 nam thanh niên đi xe mô tô BKS 29E1 – 856.29 vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhận thấy thanh niên ngồi sau có nhiều biểu hiện nghi vấn, khi gặp tổ công tác có hành động bỏ chạy, nên tổ công tác đã phối hợp với CSGT chốt Đại Cồ Việt  - Phố Huế tổ chức chặn bắt, truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi, đối tượng đã vứt lại 1 van phá khoá. Tổ công tác đã tuy đuổi và bắt được 1 đối tượng ngồi sau (đối tượng điều khiển xe đã bỏ chạy) và bàn giao cho Công an phường Cầu Dền để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh tại trụ sở Công an phường Cầu Dền, đối tượng ngồi sau khai nhận mình là Đăng Viễn Dương, sinh năm1989, trú tại số 25 ngõ 381 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng). Tiếp tục làm rõ, đối tượng Dương đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền sự cố ý gây thương tích. Xác minh tại Phòng PC67, chiếc xe BKS 29E1 - 856.29 trong vụ việc có số khung và số máy không trùng khớp với đăng ký xe.


Hiện vụ việc đang được Công an phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng) tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố nhóm đối tượng gây ra gần 50 vụ cướp giật và trộm cắp xe máy
Khởi tố nhóm đối tượng gây ra gần 50 vụ cướp giật và trộm cắp xe máy

Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố bị can 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Định (sinh năm 1987), Vũ Tiến Duy (sinh năm 2001), Bùi Văn Tài (sinh năm 1992) và Vũ Văn Biển (sinh năm 1989), đều trú tại huyện Lý Nhân (Hà Nam) về tội cướp giật, trộm cắp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN