Chở lậu 6 tấn đường cát qua biên giới

Chiều 12/4, ông Nguyễn Anh Việt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Long An, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một xe tải chở 6 tấn đường cát nhập lậu từ biên giới vào nội địa.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Tân Hưng (Long An), Đội Cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An phát hiện xe tải 67L-3004 đang lưu thông theo hướng từ biên giới vào nội địa, có dấu hiệu khả nghi chở hàng lậu.

Lực lượng chức năng tiến hành đón chặn, kiểm tra và phát hiện trên xe đang chở 120 bao đường cát có trọng lượng 50 kg/bao. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Qua làm việc, tài xế khai tên Nguyễn Lê Sơn, ngụ tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Số hàng trên do Sơn nhận chở thuê từ một người ở khu vực biên giới về. Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên.


Bùi Giang (TTXVN)
Hơn 2.000 bao thuốc lá nhập lậu và hàng trăm bao đường cát không nhãn mác
Hơn 2.000 bao thuốc lá nhập lậu và hàng trăm bao đường cát không nhãn mác

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ngày 3/3, tại địa bàn thành phố Cần Thơ, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu và hàng trăm bao đường cát không nhãn hàng hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN