Bộ Công an triệt phá băng nhóm cá độ quy mô lớn

Tối 11/9, Cục Cảnh sát hình sự (C45B - Bộ Công an) cho biết đã triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc quy mô lớn, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc trên internet và thầu đề.

Đây là chuyên án được Phòng 4 C45B xác lập đấu tranh từ 3 tháng nay. Chiều 11/9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Phòng 4, Phòng 7 (C45B), Cảnh sát cơ động (K20) đồng loạt ập vào 11 điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Bước đầu xác định đối tượng cầm đầu là Trần Văn Mười Hai (thường gọi là Khanh, gốc Hoa, sinh năm 1975, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh). Đối tượng này cùng với băng nhóm của mình tổ chức đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn, với số tiền cá độ ước tính hơn ngàn tỷ đồng.

Các đối tượng này móc nối với các đối tượng người Malaysia (gốc Trung Quốc) để gian lận kết quả cá độ; khiến xảy ra nhiều vụ thanh toán với các băng nhóm khác.

Ngoài ra, bước đầu xác định các đối tượng này còn móc nối với một số đối tượng gian lận kết quả xổ số truyền thống thời gian qua để phục vụ việc thầu đề. Hiện Cơ quan Công an đang lấy lời khai các đối tượng, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của băng nhóm trên.


Đây là chiến công lớn liên tiếp mà Phòng 4 C45B triệt phá trong tuần vừa qua.

Hà Chung (TTXVN)
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên tới 37 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên tới 37 tỷ đồng

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang đối tượng Trần Thuận Mẫn (sinh năm 1987) đang giao nhận tiền thắng thua trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN