Bắt tạm giam đối tượng sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Ngày 23/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Minh Hòa (sinh năm 1997, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) đọc lệnh bắt đối tượng Trương Minh Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/11/2021, Trương Minh Hòa cùng Đào Thị Cà Nhí (ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Lương Huỳnh Bích Hà (sinh năm 1980, ngụ khóm 1, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) đến Văn phòng Công chứng Hoàng Gia (phường Mỹ Long) làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 3, tờ bản đồ số 35 (xã Vĩnh Khánh), diện tích 3.000 m2, giá chuyển nhượng 100 triệu đồng.

Trong quá trình làm thủ tục công chứng cho Hòa, ông Huỳnh Gia, công chứng viên - Văn phòng Công chứng Hoàng Gia phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hòa cung cấp không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau đó, ông Huỳnh Gia tố giác vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên.

Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của đối tượng Trương Minh Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Tại Cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, khoảng tháng 5/2021, do cần tiền tiêu xài, gia đình không có tài sản để bán, chỉ còn thửa đất do cha mẹ Hòa đứng tên có diện tích 142,9 m2, Hòa nảy sinh ý định tìm nơi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi mang đi bán lấy tiền.

Sau khi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hòa cùng Nhí và Hà đến Văn phòng Công chứng Hoàng Gia làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 3, tờ bản đồ số 35 và đã bị công chứng viên phát hiện, báo cơ quan Công an.

Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Sang (TTXVN)
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tinh vi sử dụng con dấu, tài liệu giả để lừa doanh nghiệp
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tinh vi sử dụng con dấu, tài liệu giả để lừa doanh nghiệp

Bộ Công an vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả xác minh, điều tra ban đầu vụ việc sử dụng con dấu, tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ để nhằm mục đích lừa đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN