Bắt quả tang "tuồn" pháo hoa Trung Quốc vào Việt Nam

Ngày 5/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 17 kg pháo do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1979, trú tại thôn 9, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Tại thời điểm bị bắt giữ, Dũng đang đi xe máy vận chuyển 2 cục hàng trong túi nilon đen, bên trong mỗi cục hàng là 6 giàn pháo hoa do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng là 17 kg.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận: Số pháo trên Dũng mua bên Trung Quốc từ ngày 3/1, mang về Việt Nam để bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 2/1, tại bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), Tổ tuần tra của Trạm kiểm soát Biên phòng Bắc Phong Sinh thuộc Đồn Biên phòng Quảng Đức đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1995 và Lê Văn Lý, sinh năm 1987, đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, vận chuyển 2 bao tải màu vàng bên trong chứa 11 hộp pháo giàn, 3 bánh pháo tròn, tổng trọng lượng là 19,5 kg.

TTXVN/Tin Tức
Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển pháo tiêu thụ dịp Tết
Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển pháo tiêu thụ dịp Tết

Ngày 4/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển với số lượng lớn pháo lậu đang trên đường mang đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Công an đã thu giữ tang vật gần 400 quả pháo "lựu đạn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN