Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển pháo tiêu thụ dịp Tết

Ngày 4/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển với số lượng lớn pháo lậu đang trên đường mang đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Công an đã thu giữ tang vật gần 400 quả pháo "lựu đạn".

Qua công tác nghiệp vụ, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4/1, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt quả tang đối tượng Vũ Thái Học (sinh năm 1991, trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích), đang vận chuyển số lượng pháo "lựu đạn” đem đi tiêu thụ tại khu vực phố Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Theo lời khai nhận với cơ quan Công an của Vũ Thái Học, do cần tiền ăn tiêu, đối tượng đã lên mạng internet tìm hiểu về các loại pháo. Ngày 2/1, Học trực tiếp xuống Móng Cái, Quảng Ninh, tìm mua 12 kg pháo, hình dáng giống quả lựu đạn, sau đó, đối tượng rao bán trên mạng xã hội facebook. Ngày 3/1, một đối tượng đã liên hệ với Học hỏi mua lại số pháo trên, Học đồng ý. Rạng sáng 4/1, Học thuê xe khách lên Hà Nội. Lên tới nơi, đối tượng thuê nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Khảm, chờ thời điểm giao hàng. 8 giờ 30 phút cùng ngày, khi đối tượng xách một túi du lịch cùng một thùng carton chứa đầy pháo đi giao cho khách đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 2/12, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Lưu Văn Thủy (sinh năm 1991, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng); Đinh Văn Huy (sinh năm 1991, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vận chuyển gần 42 kg pháo hoa dạng pháo nổ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã mua pháo từ biên giới Lạng Sơn về Hà Nội bán vào dịp Tết Nguyên đán.

Cũng trong ngày 2/12, Công an quận Long Biên bắt quả tang Nguyễn Văn Đa (sinh năm 1993, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội), đang vận chuyển 42 kg thuốc pháo nổ. Qua khai thác, Nguyễn Văn Đa khai nhận mua thuốc pháo về tự cuốn pháo đốt vào dịp Tết.

Trước đó, ngày 7/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bắt quả tang Lê Quang Trường (sinh năm 1991, trú tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đang vận chuyển 60 kg pháo nổ.

*Tối 3/1, Phòng Cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang BKS 73A-022.95 do Đinh Xuân Bài (sinh năm 1978, trú tại thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển, đang vận chuyển 35 hộp pháo (loại 36 viên), trọng lượng 49 kg.

Trước đó, lực lượng trinh sát Phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Bình cùng phối hợp với Công an huyện Minh Hóa tuần tra kiểm soát, phát hiện hai đối tượng là Phạm Văn Đạt (sinh năm 1987) và Cao Anh Ba (sinh năm 1990), đều trú tại thôn Lâm Hóa, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang mua bán trái phép pháo nổ. Qua kiểm tra, phát hiện hai đối tượng trên đang giao dịch 22 hộp pháo hoa với trọng lượng 30kg. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã thu giữ số pháo hoa trên và xử lý theo quy định pháp luật.

Hạnh Quỳnh, Đức Thọ (TTXVN)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát pháo lậu
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát pháo lậu

Thời điểm gần Tết, tình trạng vận chuyển, buôn bán mặt hàng pháo lậu qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN