Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản tại Tây Ninh

Chiều 1/8, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Minh Hiếu, sinh năm 1995, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành (Tây Ninh) để làm rõ hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Hồ Minh Hiếu bị bắt tại gần nơi cư trú. 

Cụ thể, vào lúc 0 giờ ngày 1/8/2019, Công an thành phố Tây Ninh nhận được tin báo từ một cô gái (chưa rõ tên, tuổi), ngụ ở xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, cho biết vừa bị một thanh niên lạ mặt vào phòng trọ dùng cây gỗ khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Lực lượng chuyên môn thuộc Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ để truy tìm đối tượng phạm tội.

Đến 7h cùng ngày, bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là Hồ Minh Hiếu, nên tiến hành bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 31/7/2019, sau khi sử dụng hết lượng ma túy đã mua trước đó, Hiếu không còn tiền để tiếp tục mua thêm ma túy sử dụng nên đã mượn xe mô tô của một người bạn (chưa rõ tên, địa chỉ) chạy quanh các khu vực nhà trọ tìm người quen mượn tiền. Khi đến một nhà trọ cho thuê thuộc khu vực Khu phố 3, Phường 1, thành phố Tây Ninh, phát hiện một phòng trọ để cửa hờ không khóa, trong phòng chỉ có một cô gái đang xem điện thoại, nên Hiếu nảy sinh ý định hiếp dâm, cướp tài sản.

Khi tiếp cận phòng trọ, Hiếu dựng xe mô tô bên lề đường, rồi nhặt một khúc cây gỗ đi bộ vào phòng trọ uy hiếp, khống chế cô gái để thực hiện hành vi hiếp dâm, với lời đe dọa nếu nạn nhân kháng cự sẽ giết chết.

Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, đối tượng Hiếu lấy tài sản của nạn nhân gồm 200 ngàn đồng và một điện thoại di động Iphone 6 rồi rời khỏi hiện trường để tiếp tục đi mua ma túy về sử dụng.

Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đã chấp hành xong án phạt tù vào năm 2014.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Vụ thầy giáo xâm hại học sinh lớp 8 ở Gia Lai: Thay đổi tội danh từ dâm ô sang hiếp dâm
Vụ thầy giáo xâm hại học sinh lớp 8 ở Gia Lai: Thay đổi tội danh từ dâm ô sang hiếp dâm

Ngày 26/6, Thượng tá Đỗ Hồng Lam, Trưởng phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị này đã rút hồ sơ vụ án liên quan đến việc thầy giáo Hồ Trọng Đăng (Tổng phụ trách đội, trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) cưỡng hiếp học sinh lớp 8 trường này từ công an huyện Đức Cơ để trực tiếp điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN