Bắt hai đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép hơn 300 kg thuốc nổ

Ngày 19/5, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ trên 300 kg thuốc nổ.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Phượng tại Cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng đang có hành vi tàng trữ, mua bán chất nổ trái phép. Sau khi nắm tình hình, tối 18/5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thủy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Phượng (sinh năm 1964) trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình) đang vận chuyển trái phép 50 kg vật liệu nổ.

Chú thích ảnh
118 thỏi chất nổ thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Phượng.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Nguyễn Văn Phượng khai nhận mang số thuốc nổ trên đến giao cho Bùi Văn Quyền (sinh năm 1969, trú tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy. Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Quyền khai nhận đã đặt mua của Phượng số thuốc nổ trên để sử dụng khai thác đá.

Chú thích ảnh
Bùi Văn Quyền khai nhận đặt mua thuốc nổ của Nguyễn Văn Phượng để sử dụng khai thác đá.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với hai đối tượng. Tại nhà của Nguyễn Văn Phượng, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 118 thỏi chất nổ và một bao tải có chứa thuốc nổ với trọng lượng 261 kg. Tổng trọng lượng thuốc nổ cơ quan Công an thu giữ là 311 kg.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Hòa Bình: Điều tra, làm rõ vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Hòa Bình: Điều tra, làm rõ vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 3/3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Vào khoảng 18 giờ ngày 2/3, tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phát hiện trên xe ô tô mang kiểm soát 30E-149.39 do anh Đào Mạnh Chung (sinh năm 1973, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) điều khiển có 3 người mang theo 3 khẩu súng nén khí PCP.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN