Thêm 54 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh, tại Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 1/4/2020, cả nước ghi nhận 218 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 63 người đã khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Bác sỹ Trần Chánh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy ra viện cho bệnh nhân số 75. Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN

Hiện còn 155 bệnh nhân đang được điều trị tại 23 cơ sở y tế trong cả nước. Sau thời gian điều trị cách ly, 54 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 một lần, trong đó 43 bệnh nhân có kết quả âm tính từ hai lần trở lên. Ba bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt hơn. 

15.051 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đã được loại trừ. 4.671 trường hợp nghi ngờ (trong ngày 1/4 có thêm 364 trường hợp mới) đang tiếp tục theo dõi, cách ly. 79.537 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại các bệnh viện, cơ sở tập trung cách ly và tại nhà, nơi lưu trú. 67.456 mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm cho kết quả với 212 mẫu dương tính, 67.214 mẫu âm tính.

Trên thế giới, tính đến 16 giờ 30 ngày 1/4, có 862.495 trường hợp mắc COVID-19 tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. 42.528 trường hợp đã tử vong. Italy là quốc gia có số lượng tử vong cao nhất (12.428 người), tiếp đến là Tây Ban Nha (8.464 người), Mỹ (4.056 người)... Mỹ đang là quốc gia có ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với 188.592 trường hợp, tiếp đến là Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đức, Pháp, Iran...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh, quán bar Buddah đang được các đơn vị theo dõi chặt chẽ và thường xuyên báo cáo, cập nhật thông tin với Bộ Y tế.

Các hoạt động điều tra, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm cán bộ y tế, bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai được tiến hành. Bộ Y tế đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, quản lý các trường hợp đi về từ Bệnh viện Bạch Mai từ 12 - 27/3/2020.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều trường hợp nghi ngờ đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2
Nhiều trường hợp nghi ngờ đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 31/3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Thảo cho biết, cả 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN