Phú Thọ, Quảng Ninh cử y, bác sĩ vào 'tâm dịch' Bắc Giang

Sáng 3/6, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ tặng hoa, quà các y, bác sỹ trước khi lên đường vào tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: Văn Toàn/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã ghi nhận tinh thần xung kích tình nguyện của 84 y, bác sĩ thuộc 20 đơn vị y tế của tỉnh tham gia chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang. Đây là lần thứ 2 trong đợt dịch này, tỉnh Phú Thọ cử đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các tỉnh bạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi thành viên trong đoàn sẽ là một chiến sĩ, phát huy chuyên môn, khắc phục khó khăn, phối hợp tốt với lực lượng chức năng tỉnh bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh và nhân dân giao phó…

Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cho biết, tham gia chi viện chống dịch cho tỉnh Bắc Giang lần này đều là những những cán bộ trẻ, khỏe, có trách nhiệm với công việc, tinh thần kỷ luật và tinh thần tình nguyện tốt. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ hy vọng 84 y, bác sĩ lên đường chống dịch đợt này tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, luôn sẵn sàng, quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để cùng với lực lượng chức năng tỉnh bạn đẩy lùi dịch bệnh. Chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Phú Thọ sẽ luôn dõi theo, hỗ trợ đoàn công tác làm nhiệm vụ để đợt chi viện lần này thật sự có hiệu quả...

Chú thích ảnh
Các y, bác sỹ tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Văn Toàn/TTXVN

* Cùng trong ngày 3/6, ngành Y tế Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân đợt 2 “Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Quảng Ninh lên đường chung tay cùng tỉnh Bắc Giang chiến thắng đại dịch COVID-19”. Lần xuất quân này, 20 bác sĩ có kinh nghiệm, thuộc các Khoa Hồi sức cấp cứu tại một số bệnh viện trong tỉnh Quảng Ninh sẽ trực tiếp thực hiện công tác chữa trị tại các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang. 

Chú thích ảnh
Các bác sỹ tỉnh Quảng Ninh lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Các bác sĩ lên đường với tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, mong muốn cùng chung tay với Bắc Giang và cả nước nhanh chóng ngăn chặn được sự lây lan của mầm bệnh trong cộng đồng, sớm ổn định tình hình, bảo đảm an toàn cuộc sống cho nhân dân.

Trước đó, ngày 15/5, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định cử 200 cán bộ là y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng trang thiết bị hiện đại nhất hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang chống dịch. Các y bác sĩ, thầy thuốc sau khi đến Bắc Giang đã lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất, hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. 

Tỉnh Quảng Ninh đã trải qua hơn 3 tuần không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tỉnh cũng tiếp tục triển khai giám sát phát hiện các trường hợp liên quan đến các địa phương, các ổ dịch.

Văn Toàn - Đức Hiếu (TTXVN)
Hỗ trợ các doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang hoạt động trở lại an toàn
Hỗ trợ các doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang hoạt động trở lại an toàn

Cơ bản kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang nỗ lực triển khai các giải pháp, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trở lại, song vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân tham gia sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN