Tiêm vaccine sởi cho trẻ, ngăn dịch lây lan.
Nguy cơ dịch sởi bùng phát cao
Hiện nay, thời tiết miền Bắc đang trong những ngày mưa phùn, nồm ẩm, là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển, lây lan mạnh; nhất là bệnh sởi.
Trong tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận thêm 114 trường hợp mắc sởi, tương đương so với tuần trước đó. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có tổng số 441 ca mắc sởi, tại 30/30 quận, huyện, thị xã, không có ca tử vong; số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 (thời điểm này năm ngoái, Hà Nội chưa có ca mắc sởi).
Lãnh đạo CDC Hà Nội nhận định: Số ca mắc sởi của Hà Nội đang ở mức cao khi ghi nhận hàng trăm ca mắc trong những tuần gần đây. Đối tượng mắc sởi chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine, hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Dự báo, thời gian tới, Hà Nội còn tiếp tục ghi nhận gia tăng các ca mắc sởi.
CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch.
Để đáp ứng phòng dịch sởi, Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị đảm bảo công tác thu dung bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong; chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống gia tăng người bệnh nhập viện… Đồng thời, các đơn vị rà soát, chuẩn bị sẵn thuốc, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở vật chất đảm bảo công tác thu dung, điều trị người bệnh kịp thời…
Mở rộng tuổi tiêm chủng
Trước tình hình nhiều trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng bị mắc sởi, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: “Trẻ nhỏ chưa có miễn dịch, khi tiếp xúc với nguồn bệnh, đều có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Tại Hà Nội, trong số các ca mắc sởi có tới trên 20% là nhóm trẻ dưới 9 tháng tuổi. Hiện đây là nhóm chưa đủ tuổi để tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Vì vậy, Hà Nội đang triển khai Chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để tăng độ tuổi trẻ được tiêm, bao phủ miễn dịch phòng bệnh cho trẻ”.
Theo đó, dự kiến, có khoảng 20.000 trẻ trong độ tuổi 6-9 tháng tuổi trên địa bàn Hà Nội sẽ được tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi trong chiến dịch đợt này.
Theo kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội (bắt đầu từ tháng 2/2025); đối tượng của Chiến dịch đợt này là trẻ em từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai trên địa bàn TP Hà Nội.
Công tác tiêm chủng chiến dịch được tổ chức cùng ngày hoặc khác ngày tiêm chủng thường xuyên, tùy thuộc vào số đối tượng tiêm chủng và tình hình thực tế của địa phương. Các điểm tiêm được bố trí tại các điểm vaccine thường xuyên của các xã, phường, thị trấn như: Trạm Y tế, Trung tâm Y tế hoặc các điểm tiêm chủng cố định khác.
Mục tiêu của Chiến dịch là có từ 95% trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn được tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo quy định.
Về việc trẻ chưa đến tuổi vẫn được tiêm vaccine sởi, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vaccine sởi đơn có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi khi có vụ dịch xảy ra, để tăng cường chống dịch. Với những trẻ đã tiêm mũi này trong chiến dịch, sau đó, vẫn tiếp tục được tiêm chủng 2 mũi vaccine sởi theo lịch của chương trình Tiêm chủng mở rộng (khi được 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi).
Ông Khổng Minh Tuấn cũng khuyến cáo, người dân nên đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo, thông báo của ngành y tế. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà ở, lớp học sạch sẽ, đảm bảo nơi ở thông thoáng; nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để tránh lây nhiễm các bệnh hô hấp…