Hà Nội có 1 người dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc

Trong số 2 người ở Hà Nội tiếp xúc với nhóm chuyên gia người Trung Quốc, có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19. Ảnh: Lê Phú

Ngày 2/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: Qua rà soát, Hà Nội đã có 2 người liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc, hiện đã có kết quả 1 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện có thông tin Hà Nội đã ghi nhận 2 ca dương tính liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc là không chính xác.

Cụ thể, bệnh nhân này 28 tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), từng tiếp xúc với nhóm chuyên gia 5 người Trung Quốc tại Vĩnh Phúc.

Trước đó, khi nhận được thông tin về chuyên gia người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam về Trung Quốc, Hà Nội đã tiến hành rà soát, truy vết và phát hiện có 2 trường hợp F1 trên địa bàn, đó là: Một người lái xe ở quận Nam Từ Liêm và một người ở quận Hoàng Mai, là nhân viên của quán Karraoke Sunny (ở khu đô thị Đông Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp này.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Sáng 2/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19
Sáng 2/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19

Tính đến 6 giờ ngày 2/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN