Cho trẻ uống Vitamin A tại Trạm Y tế phường Cửa Nam (Hà Nội).
Nhằm tăng cường vai trò của y tế cơ sở, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống trạm y tế, chủ động phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục và giảm gánh nặng điều trị, chi phí cho người dân, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước hoàn thiện việc lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Những giải pháp này đã từng bước cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.
Ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở
Ghi nhận tại phường Cửa Nam (Hà Nội), năm 2025, công tác khám, chữa bệnh cho người dân được Trạm Y tế phường triển khai hiệu quả với tổng số 10.674 người được khám, chữa bệnh; 772 hồ sơ quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp lũy tích và 757 hồ sơ quản lý, điều trị bệnh đái tháo đường lũy tích được lập... Trạm Y tế phường cũng đã tổ chức, triển khai khám, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 200 đối tượng chính sách, người có công; khám sức khỏe định kỳ cho hơn 12.600 học sinh của 14 trường học trên địa bàn. Thực hiện khám sức khỏe toàn dân, mỗi người dân của phường được khám ít nhất 1 lần trong năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thuộc nhóm thấp nhất của thành phố…
Phó Chủ tịch UBND phường Trịnh Ngọc Trâm cho biết, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Phường đặc biệt ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.
Đồng thời, phường Cửa Nam cũng tích cực đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Thông qua các chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, tầm soát bệnh không lây nhiễm, truyền thông giáo dục sức khỏe… nhận thức và ý thức chủ động phòng bệnh của người dân trên địa bàn từng bước được nâng cao.
Bên cạnh đó, UBND phường Cửa Nam còn ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030 với các Bệnh viện Trung ương, thành phố và Trung tâm Cấp cứu 115 với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, xây dựng y tế cơ sở vững mạnh, hiện đại, nhân văn và hiệu quả. Việc liên kết này không chỉ giúp nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị ban đầu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao một cách nhanh chóng, an toàn.
“Chúng tôi xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mục tiêu cao nhất là xây dựng một cộng đồng dân cư khỏe mạnh, chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, giảm gánh nặng điều trị và chi phí cho người dân”, bà Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh.
Tư vấn dinh dưỡng tại Trạm Y tế phường Cửa Nam (Hà Nội).
Tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương
Còn tại xã Bình Minh (Hà Nội), dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính là việc ký kết hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Trạm Y tế xã. Điểm nhấn quan trọng trong chương trình hợp tác là việc triển khai Phòng khám Hà Đông - Bình Minh theo mô hình “4 tại chỗ” gồm nhân lực chất lượng cao tại chỗ, khám bệnh tại chỗ, cận lâm sàng tại chỗ, cấp thuốc tại chỗ.
Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Minh Nguyễn Đình Túc cho biết, Trạm đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như phòng bệnh, khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe cộng đồng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, thực hiện công tác dân số, an toàn thực phẩm và các dịch vụ y tế theo quy định. Việc được hỗ trợ toàn diện về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông giúp Trạm Y tế xã từng bước thực hiện tốt vai trò “người gác cổng” của hệ thống y tế nhằm phát hiện sớm, quản lý sớm và chăm sóc liên tục sức khỏe cho người dân ngay từ cộng đồng. Không chỉ vậy, cán bộ y tế của trạm cũng được nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề, làm chủ được nhiều kỹ thuật mới góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Theo chương trình hợp tác, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Trạm Y tế xã Bình Minh phối hợp tổ chức các phòng khám chuyên khoa ngay tại trạm, bao gồm khám Nội, Ngoại khoa, Sản khoa, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt. Ngoài ra tại trạm còn có 1 phòng Siêu âm - Điện tim và 1 phòng lấy mẫu xét nghiệm. Với hệ thống này, người dân xã Bình Minh có thể tiếp cận nhiều dịch vụ y tế chuyên sâu hơn ngay tại địa phương, không phải đi xa, không phải chờ đợi lâu, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và các đối tượng yếu thế.
Hiện nay, Thủ đô Hà Nội là trung tâm y tế lớn của cả nước với hệ thống cơ sở y tế đa chức năng, chuyên khoa sâu, nhân lực chất lượng cao. Hệ thống y tế công lập thuộc thành phố quản lý gồm: 2 chi cục, 42 bệnh viện, 5 trung tâm chuyên khoa, 11 cơ sở trợ giúp xã hội, 126 trạm y tế cùng với 35 bệnh viện Trung ương, bộ, ngành và hơn 15.000 cơ sở y tế ngoài công lập. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, y tế cơ sở chưa phát huy đầy đủ vai trò “người gác cổng” của hệ thống y tế, năng lực y tế dự phòng còn chưa đồng đều, công tác quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời chưa đáp ứng yêu cầu mới…
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung, để làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe người dân, trạm y tế địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của y tế cơ sở, không xem nhẹ bất cứ nhiệm vụ nào. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân yên tâm, không có bệnh, không phải đi chữa, không phải đi khám, không phát sinh bệnh tật; tiếp theo là quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn, khám, chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, để tăng cường công tác khám, chữa bệnh thì việc phối hợp giữa y tế cơ sở với các bệnh viện tuyến Trung ương và thành phố là rất cần thiết.
“Các bên cần có kế hoạch chi tiết đối với từng lĩnh vực của từng bệnh viện, sau đó thực hiện và đánh giá theo từng giai đoạn một cách cụ thể, chi tiết để đạt mục tiêu chung thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung nói.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TƯ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Hà Nội cũng nêu rõ, việc củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng là nền tảng, là “tuyến đầu” trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô. Do đó, Thành ủy Hà Nội xác định nhiệm vụ trước hết là củng cố và nâng cao năng lực y tế cơ sở; tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường; đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời; tăng cường vai trò phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước giảm tải cho tuyến trên, bám sát tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 72-NQ/TƯ là phải “chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, lấy phòng bệnh là chính và lấy người dân làm trung tâm”.