Gia tăng dịch bệnh do muỗi gây ra

Thời tiết mưa ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển mạnh, kéo theo các bệnh do muỗi truyền bệnh như sốt xuất huyết (SXH), Zika sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trong tuần qua số ca nhiễm sốt xuất  huyết tại TP Hồ Chí Minh lại liên tục tăng. Theo thống kê của Trung tâm y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh, từ ngày 9 -15/9 tổng số ca nhập viện do mắc SXH tại TP Hồ Chí Minh là 536 ca, tăng 24% so với những tuần trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 11.860 ca, tăng 32 % so với cùng kỳ năm 2015. Một số quận huyện có số ca tăng liên tục trong 4 tuần qua như quận Hóc Môn, Nhà Bè, Tân Phú, Bình Tân. Theo ngành y tế TP Hồ Chí Minh, hiện nay thời tiết đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, dự báo dịch bệnh này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.


Cùng với sốt xuất  huyết, trong tuần qua, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã thông báo một trường hợp do vi rút Zika là công dân người Đức sống tại quận 2 được phát hiện tại Nhật Bản. Đây là trường hợp bệnh do vi rút Zika thứ 2 của TP Hồ Chí Minh và cũng ở quận 2.


Trước tình hình dịch bệnh gia tăng do muỗi gây ra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Sở Y tế đã chỉ đạo các Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện nhanh chóng tiến hành các hoạt động kiểm soát lây truyền bệnh tại chỗ bằng các biện pháp như phun hoá chất diệt muỗi nhằm cắt đứt nhanh đường lây truyền nếu có vi rút lưu hành; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng và kiểm soát các điểm nguy cơ phát sinh muỗi nhằm hạn chế nguồn sinh sản của muỗi; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng bệnh, đặc biệt là phòng tránh muỗi đốt cho thai phụ.


Bên cạnh đó, trong 4 tháng cuối năm 2016, ngành y tế thành phố sẽ tập trung triển khai giám sát ca bệnh theo hệ thống thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm và đẩy mạnh giám sát vi rút tại 30 bệnh viện của thành phố. Song song đó là hoạt động truyền thông và kiểm soát côn trùng truyền bệnh.


Riêng đối với vi rút Zika, ngành y tế đã thống nhất chiến lược phòng, chống bệnh do vi rút Zika tại thành phố qua các biện pháp giám sát ca bệnh, giám sát vi rút, giám sát tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, giám sát hội chứng Guillane Barré; tăng cường truyền thông phòng bệnh, đặc biệt là truyền thông cho thai phụ; kiểm soát trung gian truyền bệnh.


Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh, khuyến cáo người dân không quá hoang mang, nhưng cũng không chủ quan mà cần quan tâm đến sức khỏe của cá nhân mình và của cộng đồng bằng những hành động cụ thể như tìm và diệt lăng quăng hàng tuần tại nơi sinh sống và làm việc; chủ động diệt muỗi hàng ngày bằng các biện pháp thông thường như bình xịt côn trùng gia dụng, nhang xua muỗi... Riêng đối với người trở về từ vùng dịch cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của mình; không để bị muỗi chích trong vòng 14 ngày từ ngày trở về, thực hiện tình dục an toàn ít nhất 28 ngày theo khuyến cáo của y tế nên nên liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn chi tiết.


Đan Phương
Nguy cơ lây lan rộng dịch bệnh do virút Zika
Nguy cơ lây lan rộng dịch bệnh do virút Zika

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bên lề Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng các nước ASEAN với sự phối hợp của Tổng thư ký ASEAN và Tổ chức Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam châu Á, diễn ra chiều 19/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN