Học sinh Trường tiểu học Tam Hòa (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) được nhân viên y tế tới tận trường học tiêm vaccine sởi. Ảnh minh họa
Ghi nhận tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, số ca mắc sởi giảm hơn 5 lần so với thời điểm cuối năm 2024 với hơn 40 trẻ đang điều trị nội trú. Số trẻ mắc sởi giảm kéo theo số ca bệnh nặng cũng giảm mạnh. Thời điểm trước Tết, mỗi ngày, Khoa có khoảng gần 30 trẻ phải thở oxy, thở máy thì nay chỉ còn một ca nặng.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ sau Tết Ất Tỵ, số trẻ mắc sởi nhập viện điều trị giảm mạnh, rất ít ca trở nặng. Đó là do các trung tâm y tế tuyến huyện đã điều trị những ca sởi nhẹ nên lượng bệnh đổ về Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai không nhiều. Thêm vào đó, hiện nay, đa phần trẻ đều đã được tiêm phòng sởi nên tỷ lệ mắc bệnh ít, khi mắc cũng chỉ bị nhẹ. Hiện nay, ở Đồng Nai, trẻ trong độ tuổi đều được tiêm vaccine ngừa sởi nhưng đáng lo ngại nhất là nhóm trẻ dưới 9 tháng tuổi có nguy cơ mắc cao nhất vì nhóm này chưa được tiêm vaccine nên kháng thể sởi trong cơ thể chưa nhiều.
Theo dự báo, bệnh sởi tuy được kiểm soát tốt, không bùng phát lại nhưng có thể kéo dài khoảng vài tháng nữa. Vì vậy, người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động cho trẻ.
Bác sĩ Phan Văn Phúc, Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đang kiểm soát tốt bệnh sởi, số ca mắc đang có chiều hướng giảm tích cực. Trước đây, có những thời điểm, mỗi ngày, toàn tỉnh ghi nhận 300 ca mắc sởi, tuy nhiên, hiện tại chỉ ghi nhận khoảng gần 50 ca.
Thời gian qua, ngành Y tế Đồng Nai đã tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể rà soát đối tượng thiếu miễn dịch (chưa được tiêm vaccine trong độ tuổi) để tiêm bù, tiêm vét. Toàn tỉnh đã tiêm hơn 127.000 liều cho trẻ trong độ tuổi, ngoài ra khi phát hiện ổ dịch, việc điều tra, xử lý được thực hiện kịp thời. Ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động truyền thông để người dân nắm và có biện pháp chủ động phòng, chống.
Thời gian tới, tỉnh vẫn triển khai hoạt động tiêm chủng thường xuyên cho các nhóm tuổi. Ngoài ra, Đồng Nai thực hiện tiêm chủng cho nhóm trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi ở những nơi có số ca mắc sởi cao. Tỷ lệ mắc ở nhóm tuổi này chiếm khoảng 10%, trong khi miễn dịch sởi từ mẹ sang con có giá trị bảo vệ trong khoảng 9 tháng, tuy nhiên, khi giai đoạn bệnh tăng cao, miễn dịch sởi trong cơ thể bé dưới 9 tháng không đủ nên cần tiêm để bổ sung miễn dịch.