Diễn đàn do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, nhằm tạo không gian trao đổi chuyên sâu về các vấn đề cốt lõi của ngành, từ chuyên môn, công nghệ đến pháp lý và vận hành.
Ông Phí Quốc Thuyên, Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.
Ông Phí Quốc Thuyên, Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, ngành Da liễu – thẩm mỹ Việt Nam đang phát triển nhanh về quy mô thị trường, mức độ ứng dụng công nghệ, với giá trị ước đạt khoảng 2,79 tỷ USD năm 2025, nhưng tốc độ phát triển đang nhanh hơn tốc độ chuẩn hóa.
Bên cạnh đó, trong thực hành vẫn tồn tại 3 vấn đề cốt lõi: Sai lệch trong chỉ định điều trị; nguy cơ biến chứng và việc tuân thủ pháp lý chưa đầy đủ. Trong lĩnh vực có can thiệp trực tiếp lên cơ thể con người, an toàn không chỉ là yêu cầu chuyên môn, mà còn là yêu cầu xã hội; chuẩn hóa chuyên môn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn và là nền tảng cho phát triển bền vững.
Còn theo TS. Nguyễn Thế Vỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, nhu cầu làm đẹp đang gia tăng nhanh và trở thành nhu cầu phổ biến, trong đó các phương pháp không xâm lấn chiếm ưu thế nhờ tính an toàn và hiệu quả. Song, tình trạng lạm dụng công nghệ, gia tăng biến chứng và hiện tượng “y khoa hóa chưa đầy đủ”; đồng thời, thiếu chuẩn hóa trong thực hành. Do đó, cần tập trung vào 3 trụ cột: Chuẩn hóa chuyên môn, kiểm soát an toàn và tuân thủ pháp lý.
Ở góc độ thực hành và vận hành, bác sĩ Ngô Thị Thu Yến, Giám đốc Học viện LIGI Đào tạo Spa chuẩn Y khoa nêu rõ: Rủi ro pháp lý trong ngành hiện nay không nằm ở những vi phạm phức tạp, mà đến từ các sai lệch cơ bản, nhưng mang tính hệ thống. Nhiều cơ sở đang mắc lỗi ngay từ nền tảng khi đăng ký mô hình spa, nhưng lại cung cấp dịch vụ mang tính chất y khoa hoặc để nhân sự không đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật xâm lấn.
Thêm vào đó, vấn đề công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được thảo luận sâu tại hội thảo. TS. Trần Cẩm Vân, Giảng viên bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ, AI đang được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán, cá thể hóa điều trị và dự báo đáp ứng, góp phần nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa phác đồ cho từng bệnh nhân. AI trong y tế được xem là một dạng thiết bị y tế và chịu sự quản lý chặt chẽ, trong đó bác sĩ vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với quyết định lâm sàng...
Trong khuôn khổ chương trình, các phiên tham luận và tọa đàm cũng làm rõ nhiều nội dung thực tiễn như phân tầng da, chỉ định điều trị, kiểm soát biến chứng, quản trị phòng khám và chuẩn hóa vận hành trong bối cảnh yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ.
Hội thảo khoa học Da liễu – Thẩm mỹ 2026 là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chuyên ngành do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy xây dựng môi trường hành nghề an toàn, chuẩn mực và hướng tới phát triển bền vững cho ngành thẩm mỹ Việt Nam.