Bác sĩ Khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra cho bệnh nhi. Ảnh tư liệu: Đinh Hằng/TTXVN
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/6 tiếp nhận 2 chị em bị đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Theo lời kể của người nhà, người mẹ đi xe máy chở theo hai con gồm con gái 17 tuổi và con trai 5 tuổi thì bị xe container đi cùng chiều từ phía sau quẹt vào chân khiến 3 mẹ con ngã ra đường. Trong khi em trai 5 tuổi bị xe cán qua bàn chân trái khiến chân dập nát, thì chị gái L.T.K.H. (17 tuổi) bị xe cán qua đùi phải. Khi nhập viện, bệnh nhân H sốc mất máu nặng, da niêm nhợt, không đo được mạch và huyết áp. Các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng gồm gãy xương đùi phải, khung chậu; tổn thương cột sống thắt lưng; chấn thương ngực, bụng...
Nhận thấy vượt khả năng chuyên môn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hợp sức cứu người bệnh. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và phẫu thuật nhiều lần. Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện bệnh nhân H bị đứt tĩnh mạch thận trái gây chảy máu nghiêm trọng trong khoang sau phúc mạc. Để cứu tính mạng, các bác sĩ phải cắt bỏ thận trái để cầm máu; đồng thời dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm và xử lý nhiều vết thương dập nát phức tạp. Trong khi đó, bé trai 5 tuổi bị xe cán qua bàn chân trái, được cắt lọc vết thương, hút các mô hoại tử dịch rỉ viêm, tạo điều kiện cho vết thương tạo mô hạt để ghép da sau này.
Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi (ngụ phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) bị say nắng sau khi chơi bóng đá giữa trời nắng. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị sốc nhiệt nặng, biến chứng ly giải cơ, tổn thương gan, tụy, thận cấp phải thở máy, lọc máu liên tục, truyền kháng sinh và máu, điều chỉnh toan kiềm…
Bên cạnh những tai nạn nghiêm trọng, trong những ngày nghỉ hè vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật. Điển hình như trường hợp bé gái 7 tuổi ngụ thành phố Đồng Nai phải nhập viện cấp cứu vì viêm phúc mạc do thủng hồi tràng. Sau khi tiến hành siêu âm bụng, các bác sĩ phát hiện dị vật là một que tăm và tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu. Bác sĩ Phạm Hiền Nhân, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trung bình hằng năm, đơn vị xử trí khoảng 20 trường hợp nuốt dị vật các loại gây thủng ruột như tăm tre, xương cá… Những dị vật này khi đi vào đường tiêu hóa có nguy cơ gây tổn thương, thủng ruột, viêm phúc mạc và phải can thiệp phẫu thuật cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, bắt đầu từ tháng 6, trẻ được nghỉ hè cũng là lúc xảy ra nhiều tai nạn thương tích. Tai nạn thương tích trẻ em thường gặp gồm: đuối nước, bỏng nắng và say nắng, ngã và chấn thương khi chơi, bỏng nhiệt, điện giật, ngộ độc thực phẩm, côn trùng cắn…
Trong những ngày hè, phụ huynh cần lưu ý luôn theo sát trẻ, đặc biệt là khi trẻ ở gần nơi có nước. Không được rời mắt khi trẻ tắm hoặc chơi gần sông, hồ, biển, bể bơi. Phụ huynh cần dạy trẻ biết kỹ năng thoát hiểm cơ bản dưới nước. Khi đưa trẻ đi chơi ngoài trời, phụ huynh cần lựa chọn nơi chơi an toàn như công viên, sân chơi có rào chắn, nền phẳng; trang bị đồ bảo hộ khi trẻ chơi xe đạp, trượt patin, đá bóng… Để trẻ không bị bỏng, tai nạn trong bếp và đề phòng điện giật, phụ huynh cần che chắn ổ cắm điện trong nhà; không cho trẻ chơi gần thiết bị điện, dây điện trần hoặc chạm vào thiết bị điện khi tay ướt; không để trẻ vào bếp khi người lớn đang nấu ăn; cất diêm, bật lửa, nồi nước sôi, bàn ủi… ngoài tầm với của trẻ...