Cô gái trẻ tử vong khi đi hút mỡ bụng

Đến bệnh viện An Việt (Hà Nội) hút mỡ bụng nhưng vừa được gây mê chờ phẫu thuật thì bệnh nhân đã trụy mạch, tụt huyết áp, ngừng thở.

Chú thích ảnh
Bệnh viện An Việt, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CH

Khoảng 1 giờ sáng ngày 6/4, bệnh nhân Đỗ N.A ( 25 tuổi) được chuyển tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, sau khi được gây mê để thực hiện thủ thuật hút mỡ bụng tại bệnh viện tư nhân An Việt.

Vào lúc 19 giờ tối hôm trước, chị N.A được gây mê để thực hiện thủ thuật hút mỡ bụng tại bệnh viện tư nhân An Việt, nhưng bác sĩ chưa kịp hút mỡ thì bệnh nhân bị truỵ mạch, tụt huyết áp, ngừng thở. Bệnh viện An Việt đã cấp cứu xử lý tại chỗ nhưng do tình trạng nặng lên, nên đã chuyển tới bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị thiếu mãu não, phù não nghiêm trọng. Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực; hội chẩn liên chuyên khoa... Mặc dù các bác sĩ chuyên khoa đã phối hợp xử lý và sử dụng các máy móc hiện đại nhất, nhưng tình trạng bệnh nhân không tiến triển và đã tử vong lúc 15 giờ 3 phút ngày 10/4.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Đi hút mỡ bụng, một người đàn ông nước ngoài tử vong tại viện thẩm mỹ Việt Thành
Đi hút mỡ bụng, một người đàn ông nước ngoài tử vong tại viện thẩm mỹ Việt Thành

Công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, một người đàn ông quốc tịch nước ngoài đã tử vong trong quá trình hút mỡ bụng tại viện thẩm mỹ Việt Thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN