Chiều 3/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác khám chữa bệnh và tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025.
Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11/30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới.
Đồng Tháp đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những trường hợp mắc lao, ca lao tiềm ẩn để quản lý, điều trị sớm nhằm tiếp tục giảm số người tử vong do bệnh lao, hướng đến chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.
Lễ công bố quyết định thành lập Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã diễn ra ngày 23/3, với sự tham dự của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai.
Theo Sky News, các nhà khoa học từ Đại học Oxford, Viện Francis Crick và Đại học College London (UCL) phát triển vaccine LungVax.
Trưa 23/3, ông Nguyễn Đình Thoan, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa xác nhận về việc bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm A/H5 ở tỉnh đã tử vong vào trưa cùng ngày.
Ngày 23/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật nội soi kết hợp mổ hở lấy nhiều mảnh kính vỡ nằm sâu trong mũi hơn 1 tháng cho một nam bệnh nhân.
Trong năm 2023, Chương trình Chống lao đã phát hiện 106.086 trường hợp mắc lao các thể, tăng 2.282 bệnh nhân, tương đương tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 27.151 bệnh nhân (34,4%) so với cùng kỳ năm 2021 - năm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.
Chiều 22/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản khẩn kết luận của Hội đồng chuyên môn đối với trường hợp tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).
Trung bình hàng năm, Chương trình chống lao của Hà Nội thu nhận khoảng hơn 4.000 bệnh nhân lao không kháng thuốc (lao nhạy cảm). Tỷ lệ bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học cao vượt trội so với các thể bệnh khác.
Thấy đau dữ dội vùng thắt lưng, nghi ngờ bị sỏi thận, người đàn ông vào Bệnh viện E khám và được phát hiện có tới 4 quả thận trong cơ thể.
Nhận định về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh một số tỉnh, thành đã có trường hợp mắc bệnh sởi; nguy cơ Thành phố xuất hiện bệnh sởi trong thời gian tới là rất lớn.
Khoảng 10 ngày qua, hàng chục người dân ở Tổ 12, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh khốn đốn vì xuất hiện nhiều côn trùng lạ (nghi bọ chét có thể bay, nhảy) đốt gây mẩn ngứa da. Người dân dùng nhiều biện pháp diệt côn trùng, cùng với ngành Y tế và địa phương vào cuộc xử lý nhưng chưa có hiệu quả.
Ngày 21/3, trên báo chí có thông tin "Người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong", phản ánh về trường hợp sự cố y khoa dẫn đến tử vong sản phụ N.T. T.D tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Số bệnh nhân lao được phát hiện hàng năm tại Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 60% số bệnh nhân lao ước tính; như vậy, sẽ có trên 40% bệnh nhân lao nằm trong cộng đồng vẫn chưa được phát hiện và điều trị.
Sáng 22/3, bác sỹ Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H5. Các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm này có kết quả xét nghiệm âm tính với cúm A/H5.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện cùng một số cán bộ chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực: Sản, Truyền máu huyết học và Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp vừa họp để phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm trường hợp tai biến sản khoa tại đơn vị khiến một sản phụ tử vong vì băng huyết sau sinh.
Tối 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn. Đó là anh L.V.T (sinh năm 1981) trú tại bản Lói, xã Mường Lói, huyện Điện Biên.
Thời gian qua, hầu hết các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Long An thiếu máy chạy thận trầm trọng khiến người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều trị.
Ngày 21/3, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, các bác sỹ Khoa Ngoại lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng) vừa phẫu thuật thành công ca bướu giáp kích thước 5 x 15 cm, thòng xuống trung thất qua đường cổ cho nữ bệnh nhân 50 tuổi.
Ngày 21/3, Viện Y học Biển Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc gia về y tế biển đảo lần thứ VII chủ đề “Y học dưới nước và ứng dụng của oxy cao áp trong lâm sàng” và Hội nghị “Triển khai ứng dụng trị liệu oxy cao áp trong lâm sàng”.