Hà Nội có 507 trường hợp khám do tai nạn giao thông; tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát ổn định; không ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm...
Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với tình trạng đau bụng dưới kéo dài ở trẻ vị thành niên, bởi đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm, cần được phát hiện và xử trí kịp thời để tránh biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.
Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ năm 2026, tại tất cả 126 xã, phường ở thành phố sẽ triển khai uống vaccine Rota (vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota) trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; phấn đấu đạt từ 95% trở lên trẻ em dưới 1 tuổi được uống 2 liều vaccine Rota. Việc triển khai đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định việc sắp xếp lại hệ thống trạm y tế theo mô hình chính quyền 2 cấp không làm gián đoạn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và vẫn bảo đảm quyền lợi người dân, đồng thời chuyển một số nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu sang các bệnh viện phù hợp.
Bộ Y tế ra Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu từ năm 2026.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh Đồng Tháp, Sơn La khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn nhằm xử lý, khắc phục hậu quả và tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm sau khi tiếp nhận thông tin về các vụ việc nghi ngờ ngộ độc xảy ra trên địa bàn hai địa phương.
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam (Đồng Tháp).
Bước vào giai đoạn 2026-2030, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh đứng trước yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên sâu, hội nhập quốc tế và lấy người bệnh làm trung tâm. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và triển khai các đề án trọng tâm được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.
Thalassemia (tan máu bẩm sinh) đang là một thách thức lớn đối với ngành y tế và cộng đồng, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An. Việc đẩy mạnh truyền thông, khám sức khỏe và sàng lọc trước hôn nhân được xem là giải pháp mang tính nhân văn và bền vững nhất để bảo vệ hạnh phúc gia đình và nâng cao chất lượng giống nòi.
Ngày 2/1, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) liên tiếp mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân ngay trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 với tinh thần trách nhiệm và mục đích nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn và tinh thần quốc tế cao cả.
Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc 5 giờ 20 phút ngày 2/1, trực thăng EC225 số hiệu 8620 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đã đưa một ngư dân bị phù não cấp nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về điều trị tại Viện Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175.
Khép lại ngày cuối cùng của năm 2025, êkíp bác sĩ Việt Nam và gia đình sản phụ đã vỡ òa trong niềm vui khi ca can thiệp tim bào thai được thực hiện thành công chỉ trong chưa đầy 30 phút, cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Đặc biệt, đây là ca can thiệp đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật can thiệp tim bào thai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.
Ngày 31/12, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12. Đáng chú ý, thay vì mất 2 - 3 giờ như trước đây, hiện các bác sĩ chỉ mất 30 phút để “sửa chữa” trái tim của bào thai ngay trong bụng mẹ.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Thành phố Hồ Chí Minh phát triển với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân sau hợp nhất.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các nhà khoa học Đại học Tel Aviv vừa công bố nghiên cứu mới làm rõ cơ chế di truyền – chuyển hoá liên quan đến quá trình ung thư vú di căn và “tồn tại” trong não, qua đó mở ra triển vọng phát triển các biện pháp can thiệp và thuốc điều trị mới, đồng thời hỗ trợ tăng cường theo dõi sớm ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
Chiều 30/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh. Việc sáp nhập nhằm mở rộng năng lực cấp cứu, giảm tải cho cơ sở chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu tại khu vực trung tâm thành phố.
Trước phản ánh nhiều người bệnh không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày mặc dù tình trạng bệnh đã ổn định, đã được theo dõi điều trị trong thời gian dài, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh theo Thông tư 26/2025/TT-BYT.
Chương trình “Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường” giúp học sinh tiếp thu kiến thức về bệnh dại rất nhanh và chủ động hơn hẳn trong việc tự bảo vệ bản thân.
Trước nhu cầu điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) ngày càng gia tăng, Israel triển khai một nghiên cứu mới thử nghiệm trị liệu nhóm (nhiều bệnh nhân cùng tham gia, có bác sĩ giám sát) kết hợp với sử dụng chất hướng thần tổng hợp - MDMA nhằm thu hẹp khoảng trống chăm sóc PTSD.
Ngày 30/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị thành công một ca sốc sốt xuất huyết dengue nặng, biến chứng suy đa tạng và tổn thương tụy hiếm gặp.