Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City, TP Hồ Chí Minh cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh Whitmore do nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, thường được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.
Chiều 25/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền xơ gan do viêm gan B và có chỉ định ghép gan.
Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị một ca bệnh (68 tuổi, trú thị xã Hương Trà) dương tính với liên cầu khuẩn Streptococcus Suis (liên cầu lợn). Đây là ca bệnh mắc liên cầu lợn đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn thành phố Huế trong năm 2025.
Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ còn lúng túng trong việc tiếp cận công nghệ mới, quản trị đổi mới sáng tạo, đầu tư chuyển đổi số hay xây dựng hệ thống phân phối hiện đại.
Cục An toàn thực phẩm cảnh báo đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Chiều 24/6, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, Bộ đã có văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tối 24/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng và xương đùi bằng kỹ thuật Megaprosthesis – một kỹ thuật chuyên sâu bảo tồn chi thể cho người bệnh trong lĩnh vực phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Đây là ca phẫu thuật lần đầu tiên tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch được cứu sống kịp thời nhờ sự điều phối và chia sẻ thuốc cấp cứu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh thông qua ứng dụng “Tra cứu thuốc khẩn cấp”.
Ngày 24/6, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thành lập 10 trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế tỉnh. Các trung tâm này được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng các trung tâm y tế trước đây trực thuộc UBND của 10 huyện, thành phố của tỉnh.
Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ can thiệp cấp cứu thành công một sản phụ trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau sinh tại nhà.
Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt nhiều vi phạm ATTP với số tiền hàng tỷ đồng; chuẩn bị triển khai đợt cao điểm bảo đảm ATTP từ 1/7 đến hết dịp 2/9.
Ngày 24/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về số ca viêm não do biến chứng zona thần kinh đang gia tăng. Đáng chú ý, dù là bệnh hiếm gặp nhưng do tổn thương da nhỏ, khó phát hiện khiến việc chẩn đoán chậm trễ, dẫn đến nhiều ca diễn tiến nặng, thậm chí phải thở máy.
Ngày 23/6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) phát thông tin cảnh báo về trường hợp một bé gái 16 tháng tuổi bị tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. May mắn, bé gái đã được cấp cứu kịp thời.
Ngày 23/6, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 17 năm đưa vào sử dụng, lò sản xuất đồng vị và dược phóng xạ (cyclotron) tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã ngừng hoạt động do liên tục bị trục trặc. Đây là lò sản xuất đồng vị phóng xạ duy nhất ở khu vực phía Nam phục vụ kỹ thuật chụp PET/CT.
Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi toàn quốc lô thuốc Viên nén Alfachim 4.2 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.
Mưa lũ và ngập lụt dễ phát sinh nhiều dịch bệnh như: Đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tiêu chảy...
Ngày 21/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo, một người đàn ông 52 tuổi, đến từ tỉnh Svay Rieng, phía Đông Nam nước này, đã tử vong do virus cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong thứ năm ở người do chủng virus này được ghi nhận tại Campuchia, kể từ đầu năm đến nay.
ACC, tổ chức tim mạch hàng đầu của Mỹ, đưa ra khuyến nghị mới để nhấn mạnh việc hàng triệu người dân nước này nên sử dụng thuốc giảm cân để phòng ngừa bệnh tim mạch.
Theo nghiên cứu ACTION-Vietnam về bệnh béo phì được Novo Nordisk công bố chiều 21/6, nhiều chuyên gia đã chia sẻ về những hiểu lầm phổ biến xoay quanh bệnh béo phì, cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng.
Là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt, tuyến cuối tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy- với lịch sử 125 năm hình thành và phát triển, đã trở thành chỗ dựa vững chắc, là nơi biết bao thế hệ nhân dân trao gửi niềm tin vào chuyên môn và y đức. Đây còn được biết đến là một “bệnh viện nghĩa tình”, là địa chỉ tin cậy của bệnh nhân nghèo với những chính sách nhân văn thấm đẫm tình người.