Lĩnh vực ung thư tuyến giáp có nguy cơ “chẩn đoán quá mức” (overdiagnosis) như việc gia tăng sử dụng siêu âm, CT, MRI... dẫn tới phát hiện nhiều u nhỏ, tiến triển chậm, nhiều trường hợp không cần điều trị ngay.
Các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện phẫu thuật cắt thành công khối u sợi thần kinh vùng mặt khổng lồ nặng gần 1kg hiếm gặp cho một nam bệnh nhân.
Chiều 18/12, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nội dung khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất một lần cho các đối tượng.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại số 15 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, chính thức khánh thành vào ngày 19/12/2025.
Sự kiện "em bé US-HIFU" chào đời là một dấu mốc đáng ghi nhận đối với chuyên ngành sản phụ khoa nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
Một phút sơ suất trước chiếc máy dập tôn công nghiệp đã khiến anh Nguyễn Văn H., 25 tuổi, ở Hà Nội, suýt mất vĩnh viễn chức năng bàn tay. Lưỡi dập thủy lực rộng hơn 1 cm rơi xuống, nghiền nát cùng lúc bốn ngón tay, khiến chúng gần như "đứt rời", chỉ còn dính lại bằng một cầu da rất mỏng.
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học Canada công bố ngày 15/12 trên tạp chí JAMA cho thấy vaccine ngừa COVID-19 giúp bảo vệ phụ nữ mang thai khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc sinh non.
Sau 150 phút phẫu thuật, các bác sĩ tại TP Hồ Chí Minh đã loại bỏ thành công khối u não hiếm gặp nằm ở vị trí nguy hiểm, giúp nam bệnh nhân N.V.A (45 tuổi, ngụ Campuchia) thoát khỏi nguy cơ tử vong.
Tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng vẫn là thách thức. Tại các khu đô thị, khu công nghiệp đang có mức sinh thấp kéo dài, trong khi một số địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn mức sinh cao.
Sáng 17/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu yêu cầu tăng cường truyền thông phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì.
Té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương nghiêm trọng ở người cao tuổi, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động, mà còn kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.
Để đầu tư cho công nghệ, vận hành bệnh án điện tử phục vụ chuyển đổi số, bệnh viện phải đầu tư với con số "khổng lồ"; hiệu quả phải dài hạn mới nhận ra.
Khi cúm mùa gia tăng, người mắc bệnh đái tháo đường đang nổi lên là nhóm bệnh nhân có nguy cơ nhập viện và biến chứng cao hơn. Các chuyên gia cho rằng, bệnh nền đái tháo đường có thể làm thay đổi diễn tiến của cúm mùa, khiến những triệu chứng vốn được xem là nhẹ trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn.
Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận các trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng, gây đứt lìa cẳng tay, cẳng chân, bàn tay, bàn chân… để lại hậu quả nặng nề cho người lao động.
Ngày 16/12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu và nội soi gắp thành công dị vật mắc trong thực quản cho bé trai H.Q.H 2 tuổi.
Những năm qua, nhờ nỗ lực phối kết hợp giữa Trạm Y tế Thổ Châu và Bệnh xá Quân dân y (Trung đoàn 152, Quân khu 9), công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo được niềm tin đối với nhân dân địa phương.
Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, Việt Nam đạt 3,04/4 điểm về mức độ sẵn sàng tự chăm sóc sức khỏe, xếp thứ 4 trong so sánh quốc tế. Nghiên cứu cho thấy hệ thống y tế có mức độ ủng hộ tương đối cao, song niềm tin của người dân, khả năng tiếp cận dữ liệu sức khỏe và công cụ số vẫn là những thách thức cần tiếp tục cải thiện.
Bên cạnh kiểm soát các dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... trước nguy cơ dịch bệnh bại liệt xâm nhập đã hiện hữu, Hà Nội đưa nội dung giám sát các ca liệt mềm nghi bại liệt để kiểm soát dịch bệnh.