Bệnh do côn trùng gây ra vẫn đang là vấn nạn rất lớn

Hiện các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh viêm não Nhật Bản… lây truyền qua muỗi, vẫn là những thách thức lớn đối với ngành y tế.

Chú thích ảnh
Hội nghị Côn trùng học lần thứ 12.

Ngày 21/5, tại Hội nghị Côn trùng học lần thứ 12 do Hội Côn trùng học Việt Nam phối hợp với Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổ chức, PGS.TS Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương cho biết: “Hiện các bệnh truyền nhiễm do côn trùng đang có diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng và đời sống người dân; với hàng chục bệnh truyền qua véc-tơ như muỗi, ve, mạt… Trong đó, các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh viêm não Nhật Bản… lây truyền qua muỗi vẫn là những thách thức lớn đối với ngành y tế. Nhiều bệnh tuy không gây tử vong ngay nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân”.

Theo PGS.TS Hoàng Đình Cảnh, riêng với bệnh sốt xuất huyết, diễn biến dịch hiện nay ngày càng khó dự báo và không còn theo quy luật chu kỳ như trước. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao, mưa nhiều tạo môi trường thuận lợi cho muỗi phát triển. Đặc biệt, tại các khu dân cư đông đúc, khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường hạn chế, nguy cơ bùng phát dịch luôn ở mức cao. Việc kiểm soát muỗi trong môi trường tự nhiên không hề dễ dàng.

Clip PGS.TS Hoàng Đình Cảnh trao đổi về hoạt động của ngành côn trùng hiện nay và các bệnh do côn trùng:

Theo đó, các nghiên cứu hiện nay đã xác định được véc tơ chính, véc tơ phụ cũng như tập tính sinh học của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Để kiểm soát dịch hiệu quả cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như diệt bọ gậy, diệt muỗi trưởng thành, phòng chống muỗi đốt và nâng cao ý thức cộng đồng.

“Lĩnh vực phòng chống ký sinh trùng, côn trùng là một lĩnh vực vô cùng lớn, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đến các công việc và hoạt động của ngành y học, ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực vô cùng thầm lặng, khó khăn, gian khổ mà ít ai biết đến. Hội nghị là dịp các nhà khoa học chia sẻ các nghiên cứu, các kết quả đã đạt được, cung cấp bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách để tiến hành các can thiệp trong lĩnh vực phòng chống côn trùng. Vừa qua, đã có rất nhiều nghiên cứu có giá trị phục vụ trong can thiệp phòng bệnh”, PGS.TS Hoàng Đình Cảnh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
GS.TSKH Vũ Quang Côn, Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo GS.TSKH Vũ Quang Côn, Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam, côn trùng học không chỉ phục vụ phòng trừ dịch hại mà còn mở ra nhiều hướng ứng dụng mới như sử dụng côn trùng làm thực phẩm, dược liệu và phát triển kinh tế sinh học… Các nhà khoa học cần tăng cường nghiên cứu, có các công bố quốc tế, mở rộng hợp tác với các tổ chức nghiên cứu nước ngoài và tích cực đào tạo thế hệ kế cận cho ngành côn trùng học tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các nhà khoa học đúc kết lại những thành tựu trong thời gian qua, được thể hiện qua những công trình, báo cáo chất lượng.

“Hội nghị là điều kiện để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm trong việc tiếp tục nghiên cứu, nhất là đối với ngành bảo vệ thực vật và y học; để thực hiện nhiệm vụ phòng chống côn trùng được đúng với phương pháp: An toàn về sinh thái, an toàn với môi trường và bảo vệ sự bền vững của tất cả các loài trong hệ sinh thái”, GS.TSKH Vũ Quang Côn nhấn mạnh.

Tin, video: Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Phòng, chống sốt xuất huyết từ sớm, kiểm soát dịch từ cơ sở
Phòng, chống sốt xuất huyết từ sớm, kiểm soát dịch từ cơ sở

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết Dengue luôn hiện hữu. Dù chưa đến cao điểm dịch, song tại Hà Nội, nhiều địa phương đã chủ động phòng, chống dịch bệnh từ sớm nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch ngay từ cơ sở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN