Hà Nội có 507 trường hợp khám do tai nạn giao thông; tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát ổn định; không ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm...
Ngày 16/12, Việt Nam có 333 ca mắc mới COVID-19, còn 48 ca nặng đang thở oxy.
Năm 2023, dịch COVID-19 và các loại dịch mới nổi vẫn là thách thức lớn đối với ngành Y tế. Song song đó, ngành Y tế tiếp tục củng cố năng lực y tế cơ sở, đẩy mạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới xây dựng một trung tâm y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực.
Vinmec Times City (Hà Nội) và Vinmec Central Park (TP.HCM) vừa được nhận chứng chỉ ACC chuẩn Mỹ về quản lý bệnh lý suy tim, với kết quả áp dụng mang lại những lợi ích vượt trội cho người bệnh. Sự kiện đã đưa Vinmec trở thành hệ thống y tế đầu tiên tại Châu Á có hai bệnh viện đạt tiêu chuẩn này.
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổng kết chiến dịch "Hành trình an toàn".
Dù đã bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đình chỉ hoạt động nhưng cả hai phòng khám bị tố “vẽ bệnh, moi tiền” vẫn ngang nhiên hoạt động. Trước hành vi vi phạm trên, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục xử phạt hành chính và nâng thời gian đình chỉ hoạt động lên 24 tháng.
Ngày 15/12, Việt Nam ghi nhận 389 ca mắc mới COVID-19; còn 54 ca nặng đang thở oxy.
Ngày 14/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ hy vọng kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19 và đậu mùa khỉ trong năm 2023.
Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho 2 anh em sinh đôi mắc bệnh hiếm gặp với hàng trăm khối u mọc chi chít trên cơ thể.
Ngày 14/12, cả nước có 320 ca mắc mới COVID-19; còn 48 ca nặng đang phải thở oxy.
Ngày 14/12, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần 50 giảm 14,7% so với trung bình 4 tuần trước, song vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng.
Chiều 14/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa nối thành công cánh tay trái bị đứt lìa cho một nam bệnh nhân. Đây là bệnh nhân thứ 2 được nối thành công chi thể đứt rời tại bệnh viện này.
Trung Quốc sẽ triển khai chương trình tiêm chủng mũi vaccine tăng cường thứ 2 phòng ngừa COVID-19 cho một số nhóm dân cư nhất định đã được tiêm mũi tăng cường đầu tiên cách đây 6 tháng.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua thêm thuốc trị COVID-19 dạng uống Xocova do hãng Shionogi sản xuất trong nước trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại.
Sau hai năm triển khai, ứng dụng "Bác sỹ cho mọi nhà" không chỉ giúp gắn kết bệnh nhân với bác sỹ, còn kết nối các trạm y tế xã với các bệnh viện tuyến trên, để hình thành một mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa chặt chẽ trên toàn quốc.
Tỉnh Phú Thọ đang thiếu nhân lực y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khi nguồn bổ sung hạn hẹp. Gần đây, nhiều nhân viên y tế xin nghỉ việc vì nguyên nhân khác nhau. Tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng trên.
Ngày 13/12, công ty dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ thông báo Ủy ban châu Âu (EC) vừa phê chuẩn một phương pháp mới của hãng này giúp điều trị ung thư tiền liệt tuyến.
Ngày 13/12, cả nước có 366 ca mắc mới COVID-19; thêm 1 ca tử vong do COVID-19.
Ngày 12/12, Giám đốc Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) Seth Berkley nhận định hiện còn quá sớm để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì đại dịch COVID-19, không loại trừ khả năng đại dịch diễn biến xấu đi.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ đã phê duyệt thuốc điều trị ung thư phổi adagrasib của công ty Mirati Therapeutics Inc - chuyên nghiên cứu các phác đồ điều trị bệnh ung thư.
Nhằm giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, các huyện miền núi được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, Sở Y tế Nghệ An đang tăng cường nhiều biện pháp để triển khai hiệu quả chương trình “Khám, chữa bệnh từ xa -Telehealth”.