Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vừa cứu sống một nam bệnh nhân 49 tuổi rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở nhiều lần, nguy cơ tử vong rất cao nhờ phối hợp cấp cứu và hồi sức tích cực kịp thời.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tuần đầu tháng 4, Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc COVID-19, số mắc tăng 44 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2023, Hà Nội ghi nhận 263 ca mắc.
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm bằng khí nén.
Hai năm qua, bà N.T.G (54 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi và phải sử dụng thuốc điều trị giảm đau. Gần đây cơn đau đầu tăng nặng, cộng thêm các triệu chứng mệt mỏi, nói khó, yếu nửa người bên trái nên gia đình đã đưa bà G. đến bệnh viện cấp cứu.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho thấy, trong ngày 11/4 ghi nhận 183 ca mắc COVID-19 (tăng 70 ca so với ngày trước đó), là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.
Chiều 11/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân nữ N.T.L (67 tuổi, Hà Nội) vào viện trong tình trạng đau bụng, sốt. Qua khai thác, người bệnh không có tiền sử bệnh lý đặc biệt. Trước nhập viện 5 ngày, bà L hầm táo đỏ với tổ yến ăn. Tuy nhiên, bà đã ăn cả quả mà không nhằn hạt.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tiêm vaccine IPV (phòng bại liệt) cho trẻ sinh năm 2021-2022.
Trong cộng đồng đang có nhiều người tái nhiễm virus SARS-CoV-2, số ca nặng tại các cơ sở y tế cũng có dấu hiệu tăng lên.
Ngày 11/4, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Vũ Hồng Phương cho biết, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đã và đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan sau khi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, thị trấn Khánh Yên.
Ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 47 cơ sở y tế triển khai lọc máu định kỳ cho bệnh nhân suy thận mạn tính. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân có chiều hướng gia tăng, từ nhiều tỉnh, thành khác đổ về, gây nên tình trạng quá tải ở một số đơn vị chạy thận nhân tạo, cần sớm có giải pháp giải quyết lâu dài, mang tính hệ thống.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm kịp thời triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến đầu tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận trên 900 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong. Thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang là hai địa phương có số ca mắc cao.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhập khẩu đối với toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc của 3 công ty dược.
Trong hai ngày (8 - 9/4), tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và The VinaCapital Foundation (VCF, tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ) tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trên 2.500 trẻ em trên địa bàn tỉnh.
“Trong 20 năm có mặt tại Việt Nam, Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho gần 5 triệu lượt bệnh nhân; trong đó 75% là bệnh nhân Việt Nam, 25% là bệnh nhân nước ngoài. Đây là bệnh viện có 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam”. Thông tin trên đã được chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong tuần qua (từ 4-8/4), Việt Nam ghi nhận 375 ca mắc COVID-19, tăng cao so với tuần qua. Đặc biệt, trong ngày 8/4 ghi nhận 122 ca mắc, cao nhất trong hơn ba tháng qua.
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
Sáng 8/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2023, với chủ đề “Health for all - Sức khỏe cho mọi người".
Ngày 7/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm thảo luận các nội dung liên quan đến việc triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương khu vực Tây Nguyên.
Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân luôn là mục tiêu số một của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cũng là một trong những Mục tiêu phát triển bền vững được cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện vào năm 2030 để hướng tới tầm nhìn chung về cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành công trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.