Sáng 14/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong những ngày đầu năm 2026, Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, không ít ca nghiêm trọng.
Trong thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh, một số loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng như vaccine 5 trong 1, vaccine DPT đã hết khiến cho việc tiêm chủng của trẻ bị gián đoạn. Các chuyên gia y tế cho rằng, việc tiêm chủng không đầy đủ, không đúng lịch khiến miễn dịch cộng đồng giảm, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ quay trở lại và bùng phát trên diện rộng.
Ngày 7/6, Việt Nam ghi nhận 575 ca mắc mới COVID-19; còn 22 ca nặng đang phải thở oxy.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vừa phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ có chỉ số mỡ máu cao gấp 50 lần bình thường.
Ngày 7/6, hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp phép sử dụng vaccine đầu tiên trên thế giới phòng virus hợp bào hô hấp (RSV). Trước đó, cơ quan chức năng Mỹ đã có quyết định tương tự.
Riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã cung cấp gần 11.500 đơn vị máu; 2 tuần gần đây cung cấp 1.600 đơn vị máu mỗi tuần cho Bệnh viện Huyết học- Truyền máu Cần Thơ.
Tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn khi số ca mắc liên tục tăng cao, số ca bệnh nặng nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu trên 98% trẻ từ 6 - 35 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A liều cao, Chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2023 sẽ được triển khai đồng loạt từ ngày 8 - 9/6/2023 trên địa bàn Thành phố tại các trạm y tế xã, phường, bệnh viện và các trung tâm có khoa nhi.
Cần Thơ đã được 3 Viện, Bệnh viện lớn đồng ý hỗ trợ cung cấp máu và chế phẩm máu phục vụ điều trị trong 3 tháng tới.
Dịch tay chân miệng đang có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây, ghi nhận sự xuất hiện của virus Enterovirus (EV71) có khả năng gây bệnh nặng. Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị các phương án phòng chống dịch.
Sau khi nhận được công văn của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng (Immunoglobulin, Phenobarbital) khi tình hình diễn biến phức tạp, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản thông tin về việc cung ứng thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tay chân miệng nặng (Immunoglobulin, Phenobarbital).
Sáng 6/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trường hợp hai bố con ở Hải Phòng bị ngạt khí do nằm trong ô tô bật điều hòa đã ổn định sức khỏe và sẽ được ra viện trong hôm nay.
Ngày 6/6, thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa cho biết, đơn vị đang điều trị cho một trường hợp ngộ độc do ăn phải nấm độc. Nạn nhân đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện.
Trước thực trạng số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định, nguy cơ dịch chồng dịch đang hiện hữu nếu không có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cũng như sự chung tay của các Sở, Ngành, đoàn thể và người dân.
Tối 5/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả giải trình tự gene của nhóm nghiên cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã xác định B5 là kiểu gene (subgenotype) của Enterovirus 71 (EV71) - tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em vừa được phát hiện quay trở lại qua các trường hợp nặng tại 3 bệnh viện nhi của Thành phố.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà do không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường đối với 4 loại thuốc.
Sáng 4/6, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Đoàn bác sĩ Nhân Ái Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Bình Thuận và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình khám và phẫu thuật mắt nhân đạo cho người dân thuộc những gia đình nghèo, trẻ mồ côi và khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
Chiều 3/6, phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ ngành triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với lĩnh vực trang thiết bị y tế, thiếu thuốc, đặc biệt là thuốc hiếm.
Cần Thơ chỉ còn đủ máy cung cấp cho người bệnh cấp cứu với số lượng hạn chế; Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương điều phối, hỗ trợ nguồn máu.
Chiều ngày 3/6/2023, tại Phiên họp thứ 20 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã thông tin thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Ngày 3/6 tại Hà Nội, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (AVN) đã tổ chức Hội thảo những tiến bộ về liệu pháp truyền tĩnh mạch an toàn và công bố tài liệu đào tạo liên tục liệu pháp truyền tĩnh mạch an toàn.