Ngày 23/6, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trường hợp sốc phản vệ nặng sau khi ăn cá ngừ dù người này không có tiền sử dị ứng loại thực phẩm trên.
Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn, nhằm phát hiện sớm bệnh tật ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Từng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị các ca bệnh phức tạp, nay nhiều cơ sở y tế xa trung tâm đã có thể xử trí thành công ngay tại địa phương nhờ các chương trình hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật của ngành y tế TP Hồ Chí Minh, góp phần giảm chuyển tuyến và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.
Trẻ cận thị đôi khi không có biểu hiện rõ ràng khiến bố mẹ dễ bỏ qua các triệu chứng, khi cho trẻ đi khám đã có độ cận cao.
Ngày 22/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho một bé trai bị viêm cơ tim nguy hiểm.
Bộ Y tế vừa ban hành nhiều quyết định phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện K, Trung ương Quân đội 108, Hữu nghị Việt Đức...
Sáng 22/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng. Bệnh nhân nam, 37 tuổi (Phú Thọ), bị thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên vùng đùi trong quá trình lao động.
Tây Ninh đang triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân với mục tiêu mỗi người được khám ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026 đến năm 2030.
Sáng 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), người được ghép tim từ nguồn tạng hiến của một trường hợp chết não đã hồi phục ổn định và được xuất viện. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, mùa hè năm nay do thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương dẫn đến nguy cơ gia tăng các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh đường tiêu hóa, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lý do thời tiết nắng nóng.
Việc nâng cao năng lực y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe, chủ động phòng bệnh và đầu tư hệ thống y tế hiện đại đang góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.
Nếu trước đây các bệnh lý đột quỵ và tim mạch chủ yếu gặp ở người lớn tuổi thì hiện nay, nhiều cơ sở y tế ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi dưới 50, thậm chí dưới 40 tuổi. Điểm chung của nhiều bệnh nhân trẻ là chủ quan với các triệu chứng ban đầu hoặc có các yếu tố nguy cơ tồn tại trong thời gian dài, nhưng không được kiểm soát.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thông tin, thời gian gần đây ghi nhận xu hướng gia tăng các trường hợp thủy đậu ở người trưởng thành, diễn tiến nặng.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến 15 giờ ngày 19/6, ngành chức năng ghi nhận 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 (địa chỉ số 64-64 Bis-62 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thành).
Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.
Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên cho người bệnh đa u tủy xương, đánh dấu bước tiến mới trong việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu về huyết học tại địa phương.
Theo các chuyên gia, trong tương lai gần, AI có thể hỗ trợ bác sĩ đọc phim X-quang, CT, MRI; cảnh báo tương tác thuốc; dự báo nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim... Muốn phát triển trí tuệ nhân tạo trong y tế thì trước hết phải xây dựng được hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử.
Ngày 18/6, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108), với sự chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tính đến ngày 17/6, có 7 bệnh nhân Ebola đã được xuất viện khỏi một trung tâm điều trị tại CHDC Congo, mang lại thêm tín hiệu tích cực trong bối cảnh nước này vẫn đang vật lộn với một đợt bùng phát nghiêm trọng do chủng Bundibugyo.
Sáng 18/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu sống một sản phụ sinh con trên xe khách trong tình trạng băng huyết sau sinh. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định.