Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Trước chính sách cho phép kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày với một số bệnh mạn tính ổn định đang được đưa ra, ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có cuộc trao đổi với báo Tin tức và Dân tộc về việc xây dựng danh mục các bệnh sẽ áp dụng và những giải pháp để đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Việc kéo dài thời gian cấp thuốc tới 90 ngày, không chỉ thuận tiện hơn cho người bệnh mà còn giúp các bệnh viện tuyến trên giảm áp lực tái khám, nhất là khi các bệnh mãn tính ngày càng tăng.
Sáng 19/6, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin đơn vị vừa thực hiện thành công 4 ca ghép tạng đồng thời, gồm ghép tim, gan và giác mạc, từ nguồn hiến tạng xuyên Việt. Đến nay, các bệnh nhân đều tỉnh táo, có thể ngồi dậy và phục hồi tốt.
Trong tháng cao điểm triển khai chống hàng giả, Cục Quản lý Dược đã thành lập các tổ kiểm tra đột xuất tại 38 cơ sở, phát hiện nhiều cơ sở vi phạm.
Mới đầu hè đã có nhiều trẻ nhỏ bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ mắc bệnh dại.
Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự gia tăng bệnh sốt rét ở châu Phi, đe dọa sinh mạng của hơn 500.000 người nếu không có hành động khẩn cấp. Đây là cảnh báo được Target Malaria - một tập đoàn nghiên cứu quốc tế phi lợi nhuận với mục tiêu cùng phát triển và chia sẻ các công nghệ di truyền mới để giúp kiểm soát bệnh sốt rét ở châu Phi, đưa ra ngày 16/6.
Trải qua 19 năm hoạt động (2006 - 2025), Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ do Bệnh viện FV TP Hồ Chí Minh khởi xướng đã thực hiện phẫu thuật, điều trị cho 870 trẻ mắc bệnh lý hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh hoặc do tai nạn có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, các trường hợp này được phẫu thuật bởi chính các chuyên gia nổi tiếng thế giới và Việt Nam.
Ngày 17/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin: Số ca mắc COVID-19 tại Thành phố đang có xu hướng giảm. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy TP Hồ Chí Minh đang từng bước kiểm soát hiệu quả làn sóng dịch mới, sau giai đoạn gia tăng từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5.
Trần Duy Quang, cậu học trò lớp 5 ở Hà Tĩnh từng gây xúc động với giọng hát dân ca ví dặm ngọt ngào trên mạng xã hội, vừa được phẫu thuật nối dài cánh tay phải bị dị tật bẩm sinh. Ca mổ do bác sĩ Stéphane Guero, chuyên gia phẫu thuật bàn tay hàng đầu thế giới trực tiếp thực hiện với sự hỗ trợ từ Quỹ Nâng bước Tuổi thơ.
Một bệnh nhi bị đa chấn thương, vỡ lách độ III do tai nạn trong sinh hoạt gia đình vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cấp cứu, điều trị thành công và được xuất viện ngày 14/6 với tình trạng sức khỏe ổn định.
Theo định hướng phát triển ngành Y tế thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu, khám, điều trị bệnh chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước; hình thành và phát triển sản phẩm y tế du lịch. Thời gian gần đây, Đà Nẵng đã và đang đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực chất lượng cao. Việc đầu tư, phát triển y tế kỹ thuật cao và chuyên sâu giúp người dân được thụ hưởng nhiều dịch vụ, kỹ thuật y tế hiện đại, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện vừa ghi nhận trường hợp hiếm gặp là một bệnh nhân nữ 25 tuổi được phát hiện nhiễm cùng lúc 21 chủng virus HPV, trong đó có 14 chủng thuộc nhóm nguy cơ cao gây ung thư.
Thời tiết miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng, mưa nhiều; là điều kiện thuận lợi để dịch sốt xuất bùng phát, người dân cần cảnh giác phòng bệnh. Hiện người dân có thể phòng bệnh bằng tiêm vaccine sốt xuất huyết.
Ngày 17/6, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi bị xuất huyết não nghiêm trọng do dị dạng mạch máu não vỡ - một trong những nguyên nhân đột quỵ thường bị bỏ sót ở trẻ em.
Thời tiết mùa hè nắng nóng, dễ bị đột quỵ, người dân cần có kiến thức để phòng tránh và được cấp cứu kịp thời khi có dấu hiệu đột quỵ.
Ngày 16/6, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã phối hợp tích cực với các bệnh viện: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi đồng 2 và lực lượng hỗ trợ (Cảnh sát giao thông, sân bay Tân Sơn Nhất, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam) tổ chức thực hiện việc lấy, vận chuyển 7 đơn vị tạng từ người hiến chết não và ghép thành công cho 7 người bệnh.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phối hợp nhiều chuyên khoa, đặc biệt các bác sĩ khoa can thiệp nội mạch cứu chữa thành công bệnh nhân vừa bị xuất huyết tử cung nặng do lạc nội mạc tử cung kèm tình trạng thuyên tắc phổi.
Chiều 16/6, Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) thông tin về trường hợp một bệnh nhân nam 39 tuổi bị tai nạn lao động dẫn đến chết não và gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp khi đồng ý hiến tạng, góp phần mang lại cơ hội sống cho 7 người khác.
Theo nhận định của các chuyên gia y tế, đáng lo ngại nhất hiện nay trong điều trị suy thận mạn là số lượng bệnh nhân phải chạy thận gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này là người bệnh tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thường được quảng cáo tràn lan trên mạng, truyền miệng trong dân gian khiến tình trạng bệnh càng trầm trọng hơn.
Từ trước đến nay, sốt xuất huyết luôn được xem là bệnh “theo mùa”, thường gia tăng trong các tháng mưa ở miền Nam và rải rác ở phía Bắc, tuy nhiên hiện nay, quy luật đó đã thay đổi.