Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách
Các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 trực tiếp khám cho người thuộc gia đình chính sách, có công. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN
Ngày 23/7, tại phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ), Bệnh viện Quân y 103 phối hợp UBND phường Kỳ Sơn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Chương trình thu hút đông đảo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng cùng người dân trên địa bàn tham gia. Hoạt động này được Bệnh viện Quân y 103 duy trì nhiều năm qua vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm tri ân các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Tại chương trình, Đại tá Trần Tấn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh, công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách không chỉ góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là những người có công với cách mạng mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động trong toàn bệnh viện.
Thông qua chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện có thêm điều kiện tiếp xúc, nắm bắt thực tế tình hình sức khỏe người dân tại cơ sở. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao y đức, không ngừng học tập, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 trực tiếp khám cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN
Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Sơn Hoàng Văn Minh cho biết, những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, địa phương luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các đơn vị quân đội, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách. Những hoạt động ý nghĩa như, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao tặng quà và hỗ trợ xây dựng nhà ở đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.
Tại chương trình, hơn 500 đối tượng chính sách, người có công và người dân trên địa bàn được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 trực tiếp khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra chỉ số sức khỏe, thực hiện một số xét nghiệm và siêu âm theo chỉ định; đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn cách phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị bệnh thường gặp ở người cao tuổi cũng như bệnh mạn tính. Sau khi khám, các đối tượng tham gia chương trình đều được cấp thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách.
Dịp này, Bệnh viện Quân y 103 đã trao 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Đình Quý và bà Nguyễn Thị Tứ. Mỗi căn nhà có tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó, Bệnh viện Quân y 103 hỗ trợ 80 triệu đồng, UBND phường Kỳ Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng.
Góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân miền núi
Người dân tới khám chữa bệnh tại bệnh viện. Ảnh: Quang Duy/TTXVN
Cùng ngày, Bệnh viện TNH Lạng Sơn (tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) chính thức khai trương phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.
Đây là cơ sở y tế tư nhân quy mô lớn đầu tiên được đầu tư trên địa bàn Lạng Sơn, đánh dấu bước phát triển mới trong việc huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa miền núi, biên giới theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Phát biểu tại đây, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn Phan Lạc Hoài Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, bệnh viện cần phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, tiếp tục trang bị các thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, mở rộng hơn lĩnh vực khám chữa bệnh mà y tế công lập địa phương chưa quan tâm chuyên sâu như, chuẩn đoán điều trị ung thư, sức khỏe tâm thần kinh, tim mạch, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, sàng lọc trước và sau sinh…
Bệnh viện tạo môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả, thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh được tham gia cống hiến chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương; chủ động phối hợp tham gia các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội, nhất là xã vùng sâu, vùng xa liên quan đến sức khỏe và y tế cộng đồng…
Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ cao cấp Lê Xuân Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông tin, Bệnh viện TNH Lạng Sơn có tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, quy mô thiết kế 10 tầng với 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 32.400m2 theo tiêu chuẩn bệnh viện - khách sạn.
Kỹ thuật viên Bệnh viện vận hành hệ thống máy chụp Cắt lớp vi tính tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Quang Duy/TTXVN
Bệnh viện có các trang thiết bị y tế hiện đại như, máy chụp Cắt lớp vi tính có tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy chụp Cộng hưởng từ 1.5 Tesla thế hệ mới, máy chụp vú, máy chụp C-Arm tại phòng mổ; hệ thống nội soi cao cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ hình ảnh tiên tiến giúp chẩn đoán chính xác, tầm soát và phát hiện ung thư đường tiêu hóa rất sớm khi nội soi; hệ thống Oxy khí nén trung tâm đến tất cả các phòng kỹ thuật và phòng bệnh nhân điều trị…
Bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh cho tất cả đối tượng bảo hiểm y tế, từ đó, có thể làm tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lạng Sơn và khu vực ngoài tỉnh có nhu cầu khám chữa bệnh.
Bệnh viện TNH Lạng Sơn thuộc Tập đoàn Bệnh viện TNH. Khi đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn lực cho hệ thống y tế trên địa bàn, tạo thêm sự đa dạng trong mạng lưới cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Qua đó, người dân trong tỉnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, hạn chế việc phải di chuyển đến các tỉnh, thành phố lớn để thực hiện một số dịch vụ khám, điều trị.