Yêu cầu xác minh vụ trẻ sơ sinh tử vong do bác sĩ không mổ sớm

Bộ Y tế yêu cầu xác minh và xử lý trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau mổ đẻ 1 ngày được cho là do bác sĩ không mổ ngay theo yêu cầu của người nhà.

Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra sự việc.

Ngày 29/3, Bộ Y tế đã có công văn số 1693/BYT-BM-TE đề nghị Sở Y tế Hải Dương xác minh và báo cáo trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau mổ đẻ 1 ngày được cho là do bác sĩ không mổ ngay theo yêu cầu của người nhà sản phụ P. (ở xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương) đẻ tại bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương.


Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra ngay trường hợp tử vong và nghiêm túc xử lý các sai phạm (nếu có) đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định.


Đồng thời, Bộ Y tế cầu khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương đối với ca mổ đẻ của sản phụ Phượng, dẫn đến tử vong con của sản phụ.


Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa, nhi khoa và kế hoạch hóa gia đình tại địa phương nghiêm túc thực hiện theo đúng Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và quy định về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.


Trước đó, trên mạng xã hội và một số báo điện tử có đưa thông tin về trường hợp sản phụ P. đến bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương sinh con vào sáng 19/3. Ngay khi vào viện, gia đình đã yêu cầu bác sĩ mổ đẻ cho sản phụ. Sau khi theo dõi cho sản phụ, đến khoảng hơn 13 giờ chiều, kíp trực mới thông báo sản phụ trong tình trạng xấu nên tiến hành làm thủ tục mổ cấp cứu để lấy thai.


Sau khi ra ngoài được khoảng 1 ngày thì trẻ sơ sinh đã tử vong do chẩn đoán sặc nước ối, phân su vàng.


Phía người nhà cho rằng, trẻ tử vong là do các bác sĩ đã không mổ ngay theo yêu cầu khi vào viện mà mãi đến chiều khi sản phụ có dấu hiệu nguy hiểm mới mổ.


Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Thầy lang dùng que nứa chọc thẳng vào tử cung phá thai, sản phụ tử vong
Thầy lang dùng que nứa chọc thẳng vào tử cung phá thai, sản phụ tử vong

Sau khi được bà lang "vườn" phá thai bằng cách dùng que nứa chọc thẳng vào tử cung để làm hỏng thai, sản phụ V.T.K bị đau bụng dữ dội và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN